Thắng Huế 2-1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm dẫn đầu Giải hạng Nhất quốc gia

Chiều 12/4, lượt trận thứ 2 Giải hạng Nhất Quốc gia diễn ra trên SVĐ Vinh với cuộc chạm trán giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Huế. Trận đấu diễn ra rất sôi nổi và chung cuộc, đội quân HLV Phạm Minh Đức giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đến sân động viên thầy trò HLV Phạm Minh Đức

Tiếp CLB Huế - đội đã để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên SĐV Tự do Huế tại vòng loại trực tiếp Cúp Quốc gia với tỷ số 1-0, HLV Pham Minh Đức dành sự tôn trọng cho đội khách khi tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành tiếp 3 điểm.

Diễn biến trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - CLB Huế

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân với hàng thủ gồm: Vũ Hữu Quý (số 3, đội trưởng), Lý Công Hoàng Anh (số 6), Bùi Hoàng Việt Anh (số 20) và Đào Văn Nam (số 17). Hàng tiền vệ với 4 gương mặt, trong đó: Nguyễn Trung Học (88) và Nguyễn Văn Đức (19) tiền vệ giữa; Lê Văn Nam (số 9) đá tiền vệ phải và Phạm Văn Long (16) đảm nhiệm khu vực tiền vệ trái.

Đá cao nhất trên hàng công là Lê Xuân Tú (số 36) và Phạm Tuấn Hải (số 10). Với sơ đồ này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chủ động tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Trong khi, CLB Huế cũng được HLV Phan Văn Trí tung đội hình mạnh nhất ra sân và vận dụng lối chơi phong ngự phản công nhanh. Chân sút Nguyễn Văn Chiến (số 10) được tung ra sân ngay từ đầu.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt. Phút thứ 15 của trận đấu, từ một pha lên bóng tấn công, Phạm Văn Long của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tận dung cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà.

Pha cứu thua của thủ môn đội bạn

Sau bàn thua, đội bạn tích cực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 25, trong một tình huống lên bóng của đội bạn, hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay trên chấm phạt đền 11m, đội trưởng CLB Huế Trần Đức Phát đã đánh bại thủ môn Đỗ Sỹ Huy ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà.

Ngay sau bàn gỡ hòa, lối chơi của các cầu thủ CLB Huế tỏ ra thanh thoát hơn. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thể tạo được đột biến để nâng tỷ số. Hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số 1-1.

Một pha không hiểu ý giữa thủ môn và hậu vệ cầu thủ đội bạn

Sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt thay tiền vệ Trần Đức Trung (số 18) vào sân thế chỗ của tiền vệ Nguyễn Trung Học (số 88) và Trịnh Duy Long (số 92) vào thay cho số Phạm Tuấn Hải (số 10).

Pha đột phá tấn công sắc sảo của cầu thủ Lê Xuân Tú (số 36)

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rất chủ động bóng ở khu trung tuyến để khai triển khai tấn công. CLB Huế vẫn kiên trì lối đá phòng ngự kín kẽ nhưng khi có sơ hội vẫn sẵn sàng đáp trả bằng các pha lên bóng áp sát khung thành Đỗ Sỹ Huy.

Khi thời gian trận đấu còn khoảng gần 30 phút, đội bạn đưa cầu thủ Nguyễn Xuân Lộc (số 18) vào sân thay Nguyễn Văn Trạng (số 11), Lê Ngõ Thiên Ân (số 7) vào thay Hồ Thanh Minh (số 25) nhằm gia cố cho tuyến tiền vệ. Trận đấu lúc này diễn ra rất sôi nổi.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều pha tranh chấp quyết liệt

Các cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu lấn lướt và tổ chức được khá nhiều pha lên bóng. Đáng tiếc, các chân sút vẫn rất khó tiếp cận được khung thành đối phương để dứt điểm. Tuy nhiên, trong một pha tấn công cánh trái, cầu thủ Đào Văn Nam (số 17) bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Trần Đức Trung (số 18) đã ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho đội nhà.

CĐV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu

Kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Vinh, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã có trận thắng thứ 2 tại Giải hạng Nhất Quốc gia. Với trận thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bỏ túi 6 điểm tại Giải hạng Nhất quốc gia và tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Đây là một trận đấu rất khó khăn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, các em đã nhập cuộc thi đấu khá gắn kết, duy trì lối chơi theo đúng ý đồ của BHL và tận dung được các cơ hội để ghi bàn cho đội nhà.

Thay mặt Ban Huấn luyện và đội bóng, tôi rất cảm ơn khán giả hâm mộ và Hội CĐV Hà Tĩnh đã cỗ vũ nhiệt tình cho đội bóng theo cách rất chuyên nghiệp. Sự tiếp sức của CĐV tỉnh nhà là liều thuốc tinh thần để đội bóng quyết tâm giành thắng lợi trong trận gặp CLB Long An vào ngày 21/4 sắp tới".

Nguyễn Hải Thước cổ động viên đến từ huyện Kỳ Anh: Tôi rất ấn tượng với trận đấu chiều nay. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã thể hiện màu cờ sắc áo bằng một trận thắng trước CLB Huế. Tôi thực sự rất hưng phấn!

Đội hình ra sân của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Đỗ Sỹ Huy (thủ môn); Vũ Hữu Quý (3, đội trưởng), Lý Công Hoàng Anh (6), Bùi Hoàng Việt Anh (số 20), Đào Văn Nam (17), Nguyễn Trung Học (88), Nguyễn Văn Đức (19), Lê Văn Nam (9), Phạm Văn Long (16), Lê Xuân Tú (36), Phạm Tuấn Hải (10).

Quang Sáng - Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/thang-hue-2-1-hong-linh-ha-tinh-tam-dan-dau-giai-hang-nhat-quoc-gia/171154.htm