Thắng Malaysia, U23 Việt Nam sẽ gặp đội U23 nào ở tứ kết VCK U23 châu Á 2022?

U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã trở thành hai đội bóng đại diện bảng C giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2022, trong khi U23 Thái Lan cay đắng dừng cuộc chơi.

Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Malaysia, U23 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin, điều này rõ ràng có được nhờ hai trận đấu tích cực trước Thái Lan và Hàn Quốc.

Với đội hình 4-5-1, Nhâm Mạnh Dũng được tin tưởng chơi cao nhất ở hàng công, trong khi hàng tiền vệ 5 người đã giúp cho đội bóng của HLV Gong Oh Kyun có được khả năng kiểm soát bóng áp đảo đối phương.

Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 7, Mukhairi Ajmal dứt điểm từ khoảng cách hơn 30 m, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Sau tình huống nêu trên, U23 Việt Nam chủ động cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân, cố gắng lên bóng bằng những pha xuống biên và dứt điểm thật nhanh ngay khi cơ hội tới. Phút 29, sau quả tạt của Thành Nhân, Mạnh Dũng bật cao đánh đầu, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Có được bàn thắng dẫn trước, U23 Việt Nam chơi càng tự tin, trong khi U23 Malaysia lộ rõ việc xuống tinh thần. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền. Trong lần sút đầu tiên không thành nhưng Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Trong hiệp 2, với 2 bàn thắng dẫn trước "làm vốn", đội bóng của HLV Gong Oh Kyun chủ động giảm nhịp độ trận đấu, hướng đến một kết quả an toàn, không ai bị thẻ phạt hay chấn thương.

Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn có nhiều cú sút đáng chú ý, trong khi bên ngoài đường biên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thực hiện đủ 5 quyền thay người.

Với chiến thắng 2-0 trước Malaysia, U23 Việt Nam đã giành quyền đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Go Jae Hyeon ở phút 36.

Như vậy, U23 Hàn Quốc đã giành được ngôi đầu bảng C với 7 điểm trong khi U23 Việt Nam xếp nhì bảng với 2 điểm ít hơn.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết sẽ là đội bóng nhất bảng D - sẽ được xác định sau khi lượt cuối của bảng đấu này khép lại vào ngày mai (9/6).

(theo TTXVN)

Khánh Hiển

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thang-malaysia-u23-viet-nam-se-gap-doi-u23-nao-o-tu-ket-vck-u23-chau-a-2022-186525.html