Thắng Myanmar, Malaysia vào bán kết AFF Cup 2018

Lợi thế sân nhà đã giúp Malaysia thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng 3-0 trước đội đầu bảng A là Myanmar để qua đó ghi tên vào chơi trận bán kết.

Trước trận đấu, Myanmar xếp đầu bảng A với 7 điểm và Malaysia xếp thứ 3 với 6 điểm. Ở trận đấu còn lại, Việt Nam (7 điểm) được dự báo nhiều khả năng sẽ đá bại Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy để giành một suất vào bán kết. Vì vậy, cặp đấu Malaysia - Myanmar sẽ trở thành "cuộc chiến sinh tồn" khi chỉ có một đội được quyền đi tiếp.

Đội chủ sân Bukit Jalil cho thấy quyết tâm ngay từ phút đầu bằng những pha đi bóng đầy tốc độ, trong khi đó hàng thủ Myanmar chơi khá lăn xả.

Malaysia xứng đáng giành vé vào bán kết. Ảnh: PH Sports

Những đợt tấn công liên tiếp của Malaysia đã đem về bàn thắng ở phút 26. Sumareh dứt điểm dội xà ngang và ngay lập tức Idlan Talaha băng vào đệm bóng tung lưới đội khách.

Sau bàn thắng mở màn, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe chơi nhỉnh hơn đoàn quân của HLV Antoine Hey. Thành quả tiếp tục đến với Malaysia khi đội trưởng Zaquan Radzak nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ của hiệp 1.

Sang hiệp 2, những nỗ lực tấn công của Myanmar chưa đem lại được nhiều cơ hội đáng kể. Trong khi đó, Malaysia thi đấu chắc chắn và phút 88 còn được “cho không” một bàn thắng khi hậu vệ Kyaw Soe Moe phá bóng trúng mặt của Radzak, khiến bóng bay vào lưới.

Chiến thắng xứng đáng 3-0 trước Myanmar đã chính thức đưa thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vào bán kết. Trong khi đó, các học trò của HLV Antoine Hey đã phải nói lời chia tay AFF Cup 2018 tại đây khi ở trận đấu còn lại, Việt Nam cũng giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia để đoạt vé vào bán kết với tư cách đội đầu bảng A.

BXH bảng A. Ảnh: PH Sports

PHẠM HUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thang-myanmar-malaysia-vao-ban-ket-aff-cup-2018-555378