Thắng Naga World 10 bàn, Hà Nội lập kỷ lục ở AFC Cup

Tỷ số 10-0 là đậm nhất trong lịch sử AFC Cup, khi CLB Hà Nội dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ Campuchia, Naga World ở Hàng Đẫy.

 Duy Mạnh lập công. Ảnh: H.A

Duy Mạnh lập công. Ảnh: H.A

Bị đánh giá thấp hơn nhiều, đại diện của Campuchia Naga World lại có gần nửa năm không thi đấu và vài tháng trước trận đấu chỉ tập chay. Thế nên ở mặt sân Hàng Đẫy rất đẹp, Naga World chỉ là “quân xanh” cho các cầu thủ chủ nhà tập dượt, sút cầu môn và thay nhau ghi bàn.

Ngay phút thứ 6, Duy Mạnh nã rocket mở tỷ số và phút 13, Oseni nâng tỷ số lên 2-0. Thế trận một chiều, cứ lên bóng là sút cầu môn, hiệp 1 kết thúc với 2 bàn thắng nữa cho CLB Hà Nội, 1 từ pha phản lưới nhà của Leng và pha lập công của Văn Quyết phút 44.

Oseni ghi 4 bàn. Ảnh: H.A

Không cần dùng đến đội hình mạnh nhất, Hà Nội vẫn chơi dễ dàng và 45 phút hiệp 2, họ ghi thêm 6 bàn nữa. Các cầu thủ lập công là Hùng Dũng, hậu vệ trái Văn Dũng và Ngân Văn Đại, trong khi Oseni có hattrick để có cho riêng mình 4 bàn thắng ở trận này.

Thắng 10-0 là chiến thắng cách biệt nhất ở sân chơi AFC Cup và CLB Hà Nội đã cho thấy sự quyết tâm ở sân chơi này, sau khi không thể giành vé tham dự AFC Champions League.

Quang Hải được cho nghỉ sớm vì Hà Nội thắng quá dễ. Ảnh: H.A

Naga World quá yếu trong khi Hà Nội vượt trội về mọi mặt, đội bóng Thủ đô đã có một trận đấu như đi dạo để khởi đầu chiến dịch chinh phục sân chơi châu lục này, sau khi thống trị bóng đá Việt Nam.

Với lực lượng tinh nhuệ và có chiều sâu, CLB Hà Nội đủ sức tranh chấp thành tích ở các mặt trận và mùa giải 2019 này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu vô địch ở cả V.League, Cúp QG và AFC Cup.

G.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thang-naga-world-10-ban-ha-noi-lap-ky-luc-o-afc-cup-659452.ldo