Thắng nghẹt thở U22 Myanmar phút bù giờ, Thái Lan vào chung kết SEA Games

Pha lập công duy nhất của Chenrop Samphaodi ở phút bù giờ giúp U22 Thái Lan giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước U22 Myanmar, qua đó chỉ còn cách tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 3 liên tiếp đúng 1 trận chung kết.

Bước vào trận bán kết diễn ra vào chiều 26/8, U22 Thái Lan chỉ được nghỉ 1 ngày, trong khi đối thủ của họ là U22 Myanmar đã sớm giành vé vào bán kết 5 ngày trước đó. Tuy nhiên, đội bóng 2 lần vô địch SEA Games liên tiếp đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo và cuối cùng họ được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất của Samphaodi ở phút bù giờ cuối cùng.

Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết SEA Games

Hưng phấn sau chiến thắng dễ dàng trước U22 Việt Nam, các cầu thủ U22 Thái Lan đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tạo ra một vài cơ hội nhưng không thực sự rõ ràng. Sau khoảng 10 phút bị ép sân, U22 Myanmar bắt đầu lấy lại thế trận. Cũng giống như đối thủ, Myanmar đã tạo ra một vài cơ hội nhưng chủ yếu đến từ những pha dứt điểm từ xa.

Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 thuộc về U22 Thái Lan khi Chaiyawat Buran băng xuống dứt điểm dội cột dọc, và hai đội khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 0-0.

Bước vào hiệp 2, hai đội chơi giằng co, bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân vì thế không có nhiều cơ hội được tạo ra. Trận đấu trôi dần về những phút cuối, U22 Thái Lan muốn "kết liễu" đối thủ trong 90 phút chính thức nên tràn lên tấn công và tạo ra nhiều đợt hãm thành đối phương, trong khi với ưu thế được nghỉ nhiều hơn 4 ngày, U22 Myanmar chủ động đẩy trận đấu về hiệp phụ và kế hoạch của họ đã bị sụp đổ ở đúng phút bù giờ cuối cùng.

Trận đấu có 6 phút bù giờ, tưởng như hai đội sẽ bước vào hiệp phụ nhưng bất ngờ đã xảy ra. Vào phút 90+5, từ pha treo bóng bổng vào vòng cấm, tiền đạo Chenrop Samphaodi bật cao đánh đầu trong thế trống trải ấn định chiến thắng 1-0 đầy kịch tính cho U22 Thái Lan.

Với chiến thắng này, Thái Lan lọt vào chung kết bóng đá nam SEA Games lần thứ 3 liên tiếp và đối thủ của họ là trận thắng trong cặp đấu giữa U22 Malaysia gặp Indonesia.

Đội hình ra sân:

U22 Thái Lan: Muangngam, Singmui, Shinnaphat, Maikami, Buran, Sombatyotha, Chaiyawat, Promsawat, Phitiwat, Phicha Autra, Kannoo.

U22 Myanmar: Naing (1), Wai Min (2), Htike Aung (3). Htet Aung (4), Kyaw (5), Yint Tun (6), Naing Oo (14), Kaung Mann (19), Thu Aung (10), Aung Thu (9).

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-viet-nam/thang-nghet-tho-u22-myanmar-phut-bu-gio-thai-lan-vao-chung-ket-sea-games-167-253719.html