Thắng nhàn Malmo, Chelsea giải tỏa áp lực

Chiến thắng vòng 1/16 Europa League chẳng những giúp đại gia London có chút lợi thế ở lượt về mà cởi bỏ phần nào áp lực đang dồn lên vai HLV Sarri.

Sau thảm bại 0-6 trước Man City hôm Chủ nhật vừa qua, HLV Maurizio Sarri đang đứng trước tương lai bất định. Hành quân tới sân Swedbank là cơ hội tốt nhất để Chelsea lấy lại hình ảnh của một đội bóng lớn trong mắt những CĐV đang "bất mãn". Malmo không phải là đối thủ quá mạnh, yếu tố quyết định của trận đấu thực tế lại là cách nhập cuộc của các cầu thủ đội khách.

Thực tế cầu thủ Chelsea vốn có truyền thống bẻ ghế thầy. Từ Jose Mourinho, Luiz Felipe Scolari, cho đến mới đây là Antonio Conte đều bị các học trò lật đổ. 10 phút đầu trận đấu chắc chắn khiến nhiều người nghĩ đến khả năng đó khi mà đội bóng Thụy Điển nhập cuộc đầy tự tin và có phần lấn lướt The Blues.

Olivier Giroud(trái) ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Olivier Giroud(trái) ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

"May mắn" cho HLV Sarri khi Chelsea dần lấy lại sự chủ động ngay sau đó. The Blues chiếm 70% thời lượng kiểm soát bóng, 4 cú sút, tỉ lệ chuyền bóng chính xác đạt 91% để giúp họ hoàn toàn làm chủ trận đấu. Bàn thắng mở tỷ số đến với đội khách như một điều tất yếu.

Nielsen cản phá hụt đường chuyền của Pedro Rodriguez, qua đó mở ra cơ hội ghi bàn thuận lợi cho Ross Barkley tất nhiên tiền vệ người Anh đã không bỏ qua cơ hội đó.

Sau bàn thắng đó, Malmo cố gắng tìm kiếm bàn gỡ tuy nhiên đội chủ nhà tỏ ra quá yếu trước hàng thủ của đại diện nước Anh, trong khi đó Chelsea chơi thoải mái nhưng sự thiếu ý tưởng trong các đợt triển khai tấn công của mình khiến tỉ số 1-0.

Sau giờ nghỉ giải lao, Malmo cố gắng tiếp tục tấn công tuy nhiên đại diện Thụy Điển không đủ sức mạnh để khoản thủng hàng thủ đội khách. Ngược lại chính việc dâng cao đội hình khiến họ để lộ những sơ hở cho Chelsea khai thác.

Sai lầm của hàng thủ khiến Chelsea thủng lưới ở cuối trận.

Từ một pha phản công nhanh, Willian dẫn bóng trong vòng cấm địa đội chủ nhà ra sát đường biên ngang rồi tung đường chuyền ngược vào trong để Olivier Giroud tung cú đánh gót kỹ thuật nhân đôi cách biệt.

Không biết có phải vì khoảng cách quá an toàn, hay vì coi thường đối thủ mà Chelsea chơi khá "đủng đỉnh". Dù tung lần lượt cả Hazard và Kante và cũng có không ít cơ hội nguy hiểm nhưng đội khách không thể có thêm một bàn thắng. Thậm chí hàng thủ có phần lơi lỏng của nhà cựu vô địch giải Ngoại hạng còn khiến họ nhận một bàn thua ở cuối trận do công của Anders Christiansen bên phía Malmo.

Thắng trận này, Chelsea không những đặt một trận vào vòng sau của Europa League. Quan trọng hơn, đoàn quân của HLV Sarri có bước chạy đà tốt trước trận đại chiến với Man Utd tại Cup FA sau đây 4 ngày.

Cũng tại vòng đấu này của Europa League, Arsenal bất ngờ “ngã ngựa” trên sân của BATE( Belarus). Trong trận đấu này, hàng thủ Arsenal bất ngờ mắc sai lầm nghiêm trọng khi để "lọt" Stanislav Dragun để tiền đạo đội chủ nhà có cú đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số. Những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau đó của đại diện nước Anh không mang lại kết quả nào thậm chí Arsenal chỉ còn 10 người trên sân trong thời gian cuối trận đấu khi Alexandre Lacazette lĩnh thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/thang-nhan-malmo-chelsea-giai-toa-ap-luc-532932/