Thắng Philippines 2-1, đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 trên sân khách. Nếu như Đức Chinh và Công Phượng tận dụng cơ hội tốt hơn thì có lẽ tỷ số đã đậm hơn, nhưng dù sao, chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo rộng cửa vào chung kết.

HLV Park Hang Seo đã sử dụng bộ đôi tiền vệ trụ Hùng Dũng và Đức Huy nhằm duy trì khả năng đánh chặn cao để đảm bảo an toàn tối đa cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Như vậy, trước một đội bóng có thể hình vượt trội, thể lực sung mãn, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự, phản công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng.

Tiền đạo Anh Đức mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi pressing tầm cao, gây áp lực ngay từ phần sân của đối phương. Phải thi đấu trên mặt sân xấu, đội tuyển Việt Nam đã sử dụng sở đoản của mình, đó chính là bóng bổng để gây bất ngờ cho đối thủ. Chính điều đó đã đem đến bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm cho đội khách.

Phút 12, từ đường phất bóng dài của Văn Hậu, Anh Đức đã bật cao hơn hậu vệ của đối phương để đánh đầu tung lưới thủ môn Falkesgaard trong bối cảnh thủ môn này đã dâng lên khá cao. Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Việt Nam đã suýt chút nữa có bàn thắng nới rộng cách biệt nếu như Văn Đức hay Quang Hải tận dụng cơ hội tốt hơn.

Trong khi đó, Philippines với nền tảng thể lực lý tưởng đã cho thấy sự nguy hiểm trong những pha bứt tốc và không chiến, đồng thời không ngần ngại phạm lỗi để phá lối chơi của Việt Nam nhưng các tuyển thủ đã chơi tập trung để hóa giải thành công. Đến những phút bù giờ của cuối cùng của hiệp 1, chỉ một thoáng mất tập trung của các cầu thủ áo đỏ đã khiến đội nhà phải trả giá đắt.

Từ một pha lên bóng nhanh bên cánh trái, cầu thủ Philippines lật bóng vào trong để cho Riechely, người đã không bị ai kèm sát đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Văn Lâm gỡ hòa 1-1. Tưởng như sau bàn thua này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong hiệp 2 thì trận tự dẫn bàn đã nhanh chóng được thiết lập trở lại.

Phút 48, Văn Đức có pha phá bẫy việt vị thông minh để đón quả đấm bóng của Trọng Hoàng và dễ dàng hạ gục thủ môn Falkesgaard trong thế đối diện. Có lợi thế dẫn bàn trước, đội tuyển Việt Nam chơi rất hứng khởi và tập trung hơn. Trong khi đó, đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Trong khi đoàn quân của HLV Eriksson chơi bế tắc trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đội khách thì những pha phản công của cầu thủ áo đỏ cho thấy sự nguy hiểm nhất định, điển hình là tình huống diễn ra ở phút 53, hậu vệ Adam Reed đã suýt nữa đá phản lưới nhà sau đường căng ngang của Trọng Hoàng và thủ môn Falkesgaard phá bóng bật ra.

Bên cạnh đó, đội khách liên tiếp tạo ra được những cơ hội ngon ăn, nếu như Đức Chinh và Công Phượng tận dụng tốt hơn cũng như chỉn chủ hơn ở những pha dứt điểm thì đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng đậm hơn. Dù sao, với chiến thắng 2-1 trên sân khách, cơ hội vào chung kết sau 10 năm chờ đợi của đội tuyển Việt Nam là rất rộng mở.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thang-philippines-2-1-doi-tuyen-viet-nam-rong-cua-vao-chung-ket-83980.html