Thắng Saudi Arabia sau 120 phút kịch chiến, Hàn Quốc vô địch U23 châu Á

Cú đánh đầu của 'tòa tháp' Jong Tae-wook ở phút 113 trận chung kết, đã giúp U23 Hàn Quốc đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0, để lên ngôi vô địch giải U23 châu Á 2020.

Jong Tae-wook ăn mừng "bàn thắng vàng" với đồng đội

Jong Tae-wook ăn mừng "bàn thắng vàng" với đồng đội

Đánh bại U23 Saudi Arabia sau 120 phút thi đấu nghẹt thở của trận chung kết tối nay, U23 Hàn Quốc đã trở thành tân vương của giải U23 châu Á.

Ở trận này, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhờ có nhiều ngôi sao thi đấu ở châu Âu, cũng như thể hiện phong độ rất cao trên hành trình vào chung kết. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia có vẻ chấp nhận "kèo dưới" khi nhập cuộc thận trọng và lựa chọn lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Đội bóng áo xanh thi đấu rất quyết liệt và dành sự "chăm sóc đặc biệt" cho 2 mũi nhọn của U23 Hàn Quốc là Jeong Woo-Yeong và Oh Se-Hun. Với lối đá này, U23 Saudi Arabia cầm chân các cầu thủ Hàn Quốc trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Hak-bum liên tiếp tung Lee Dong-Jun và Lee Dong-Gyeong vào sân nhằm thay đổi tình hình. Tuy vậy, U23 Hàn Quốc vẫn không thể tạo ra sức ép đủ lớn trước khung thành của thủ môn Mohammed Al Yami.

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, U23 Saudi Arabia bất ngờ dâng cao đội hình tấn công khiến U23 Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, nỗ lực của các cầu thủ áo xanh cũng chỉ dừng lại ở một số tình huống sút xa và tạt bóng nguy hiểm. Bảng tỷ số "câm lặng" được giữ hết 90 phút khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Thế trận trong hiệp phụ không có nhiều khác biệt khi U23 Saudi Arabia lộ rõ ý đồ “tử thủ” để kéo U23 Hàn Quốc về loạt đá luân lưu 11m. Trong bối cảnh đó, bước ngoặt đã đến với đoàn quân của HLV Kim Hak-bum nhờ một pha dàn xếp đá phạt cố định. Phút 113, Lee Dong-gyeong treo bóng vào cấm địa U23 Saudi Arabia cho "tòa tháp" cao 1m94 Jong Tae-wook băng vào đánh đầu ở cự ly gần, mở tỉ số trận đấu.

Có bàn thắng, U23 Hàn Quốc rút toàn bộ quân số về phần sân nhà để bảo vệ khung thành của thủ môn Song Bum-Keun. Thời gian còn lại là quá ít để giúp U23 Saudi Arabia tìm kiếm bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại 0-1.

Thắng chung cuộc 1-0, U23 Hàn Quốc trở thành nhà vô địch giải U23 châu Á 2020. Đây là lần đầu tiên đội bóng xứ kim chi bước lên bục cao nhất của đấu trường dành cho các cầu thủ U23.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thang-saudi-arabia-sau-120-phut-kich-chien-han-quoc-vo-dich-u23-chau-a-1512906.tpo