Tháng Thanh niên 2018: Nhiều hoạt động ý nghĩa khắp các tỉnh thành

Trong hai ngày 17 và 18/3, tuổi trẻ các tỉnh thành trong cả nước tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong chương trình 'Ngày thứ 7 tình nguyện' và 'Ngày Chủ nhật xanh'. Qua đó, phát huy nhiều phần việc, công trình thanh niên trong Tháng Thanh niên 2018 có chủ đề 'Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước'.

Đoàn viên thanh niên Thái Bình tham gia dọn vệ sinh đường phố

Đoàn viên thanh niên Thái Bình tham gia dọn vệ sinh đường phố

Trong hai ngày 17 và 18/3, Tỉnh Đoàn Thái Bình tổ chức chương trình “Ngày Thứ 7 tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút 450 ĐVTN tham gia. Chương trình đã có nhiều hoạt động như: Dọn vệ sinh môi trường, khơi thông 4km dòng chảy trục sông phường Bồ Xuyên; tham gia bóc xóa 2.000 tờ rơi, quảng cáo sai quy định trên nhiều tuyến đường; vệ sinh, chăm sóc đài liệt sĩ; phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu thu được 150 đơn vị; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo.

Bên cạnh đó, CLB Lương Định Của tỉnh Thái Bình phối hợp với Huyện Đoàn Thái Thụy, CLB Doanh nhân trẻ huyện Thái Thụy tổ chức giao lưu, trao đổi, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, thông tin, kiến thức, vốn, thị trường tiêu thụ, tạo sự liên kết của các thành viên để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa phương. Tổ chức Ngày hội thanh niên, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức giải bóng đá thanh niên...

Hưởng ứng các hoạt động tháng Thanh niên, Thành đoàn Lào Cai tổ chức kết nạp 479 đoàn viên mới. Các đoàn viên sau khi được gắn Huy hiệu tuổi trẻ, chính thức đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều thể hiện quyết tâm, hứa sẽ nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong học tập; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn thanh niên, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hà Giang, Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm hoạt động và giao lưu thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức khai mạc lớp rèn luyện kỹ năng sống về chủ đề kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tham dự chương trình có thầy, cô giáo và 630 học sinh trường THCS Lê Lợi. Tại chương trình, chuyên gia đã chia sẻ về giới tính, nhận diện, xử lý tình huống, kỹ năng tuyên truyền, tìm kiếm sự hỗ trợ để có thể tự bảo vệ bản thân mình trước những nguy cơ bị dụ dỗ, bị xâm hại tình dục... cho trẻ em nam và nữ.

Hoạt động thu gom rác tại các cánh đồng tại Thái Bình trong Ngày chủ nhật xanh. Ảnh: Tỉnh đoàn Thái Bình

Hơn 5,6 nghìn công trình thanh niên

Theo báo cáo tuần 2 Tháng Thanh niên (tình từ 5 đến ngày 13/3) đã có thêm 8 đơn vị tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2018, gồm: Nam Định, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Yên Bái, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Hà Giang.

Các cơ sở đoàn tiếp tục tuyên tuyền về các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả đã có 59/67 đơn vị, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho 1.472.664 đoàn viên, thanh niên... Trong tuần, các cơ sở Đoàn còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ CHí Minh.

Các cấp bộ đoàn đã tổ chức thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, như: xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, nhà văn hóa, thắp sáng đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng; hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà nhân ái...; đồng thời, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2.891 thanh niên nông thôn; thực hiện 5.686 công trình thanh niên với tổng trị giá thực hiện ước tính 37,2 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động xây dựng văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, có các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: Hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm; củng cố và phát triển mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế như tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, tư vấn cho thanh niên kiến thức về khởi nghiệp lập nghiệp. Các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ 17,6 tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên.

Tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 32.651 người dân; sửa chữa, xây dựng mới nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn với số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng sống cho các em thiếu nhi; tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, nâng cấp và xây dựng mới 200 sân chơi, điểm vui chơi thiếu nhi với tổng giá trị thực hiện 2,3 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong tuần 3 Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm việc cho thanh thiếu niên; hoạt động" Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân", " Ngày chủ nhật xanh"; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động" Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp".

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thang-thanh-nien-2018-nhieu-hoat-dong-y-nghia-khap-cac-tinh-thanh-1251580.tpo