Tháng Thanh niên: Đem nhiệt huyết tuổi trẻ sẻ chia với vùng khó khăn

Tháng Thanh niên năm 2024 được tuổi trẻ tỉnh Lào Cai khởi động với rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những suất học bổng, những ngôi nhà mới xây, những bộ quần áo mới được trao tận tay học sinh, người dân, đối tượng yếu thế trong xã hội... là dấu ấn Tháng Thanh niên để lại trên mỗi chặng đường, vùng đất tuổi trẻ đi qua.

Thôn Khâm Dưới, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn có 63 hộ, hơn 99% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh số. Đây cũng là thôn khó khăn nhất của một trong những xã khó khăn nhất Lào Cai. Do đó, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chọn thôn Khâm Dưới để triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên cấp tỉnh năm 2024.

Đường vào thôn Khâm Dưới rất khó khăn.

Đường vào thôn Khâm Dưới gập ghềnh, khó đi. Trời mưa, sương mù dày đặc, tuyến đường giao thông càng thêm lầy lội, trơn trượt, để vào Khâm Dưới chỉ còn cách duy nhất là đi bộ. Nhưng sự trắc trở ấy không ngăn cản được trái tim tuổi trẻ hướng về Khâm Dưới. Trong màu xanh của những chiếc áo đoàn biểu trưng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên đã đi bộ hơn 2 km, đem theo những món quà dành tặng trẻ em, người cao tuổi và giúp người dân Khâm Dưới cứng hóa nền nhà.

Ông Sùng A Nô (phải ảnh) không giấu được niềm vui khi được hỗ trợ xi măng cứng hóa nền nhà.

Đợt này, có 19 gia đình khó khăn của thôn Khâm Dưới được hỗ trợ xi măng làm nền nhà, trong đó có gia đình ông Sùng A Nô.

Với 20 bao xi măng được hỗ trợ và sự giúp sức của đoàn viên, thanh niên cùng các tổ chức đoàn thể, họ hàng, hàng xóm, chưa đến một giờ đồng hồ, nền nhà của gia đình ông Nô đã đổ xong. Nhìn ngôi nhà trở nên gọn gàng, sạch sẽ, ông Sùng A Nô không giấu nổi niềm vui: Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên mỗi năm gia đình chỉ thu hoạch được 30 bao thóc, thời gian còn lại đi làm thuê công nhật. Tôi có 4 người con, vợ lại bị bệnh phổi đau ốm quanh năm nên dù ngôi nhà bằng gỗ dựng cách đây 20 năm giờ đã dột nát, nền nhà bằng đất ẩm thấp nhưng gia đình cũng không có đủ kinh phí để sửa chữa. Gia đình tôi cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn và các đơn vị đồng hành.

Hỗ trợ các hộ dân cứng hóa nền nhà.

Trong căn nhà vừa hoàn thiện nền xi măng hơn 100 m2, anh Giàng A Khánh có cảm xúc vui như khi mới dựng xong ngôi nhà. Anh Khánh chia sẻ: Gia đình tôi dự định đổ xi măng nền nhà từ lâu nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Được sự hỗ trợ từ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn và các đơn vị, chúng tôi có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Khởi động Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Thành đoàn Hà Nội trao tặng 15 tấn xi măng; Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn hỗ trợ 24 tấn xi măng giúp các hộ dân thôn Khâm Dưới cứng hóa nền nhà.

Ngoài ra, trong lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 tại Nậm Chày, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, các đơn vị đồng hành đã trao tặng công trình thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng; tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ em nuôi của đoàn; trao nhà "Đại đoàn kết"... Tổng giá trị chương trình khoảng 300 triệu đồng.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngay từ đầu tháng 3/2024, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện nhằm chia sẻ với Nhân dân vùng khó khăn.

Huyện đoàn Mường Khương hướng các hoạt động đến vùng khó khăn.

Điển hình như Huyện đoàn Mường Khương tổ chức ra quân Tháng Thanh niên và chương trình Tháng Ba biên giới tại thôn Đồi Gianh, xã Bản Lầu với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên, Nhân dân trên địa bàn.

Các hoạt động được triển khai hướng tới đối tượng yếu thế trong xã hội hay tại địa bàn khó khăn, địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng quan tâm đến khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới của huyện.

Ngay trong lễ ra quân, Huyện đoàn Mường Khương và các đơn vị đồng hành đã trao tặng Nhà “Mái ấm biên cương”; khởi công, lắp đặt trụ bóng đèn năng lượng mặt trời công trình “Thắp sáng đường quê”; vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa; trao quà học sinh 2 điểm trường mầm non và tiểu học thôn Pạc Bo; tặng quà gia đình người có uy tín, gia đình có tân binh lên đường nhập ngũ...

Đoàn viên, thanh niên huyện Si Ma Cai triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2024 trên địa bàn huyện Si Ma Cai diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, an sinh xã hội…

Ngay trong lễ ra quân Chương trình Tháng Thanh niên, đội hình trí thức trẻ tình nguyện huyện Si Ma Cai đã hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây lê Tai Nung (Lê VH06) cho đoàn viên, thanh niên; đoàn viên, thanh niên tổ chức san gạt mặt bằng tổ chức lễ hội hoa lê; tặng quà người có uy tín.

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được triển khai với các hoạt động ý nghĩa từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo phong trào thi đua kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và đại hội hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các hoạt động tình nguyện sẽ tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Thông qua các hoạt động tình nguyện sẽ tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội; khơi dậy sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Riêng trong Tháng Thanh niên năm 2024, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh dự kiến hoàn thành 180 công trình, phần việc thanh niên, giá trị 1,1 tỷ đồng, nguồn lực này hướng đến hỗ trợ vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới xa xôi.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thang-thanh-nien-dem-nhiet-huyet-tuoi-tre-se-chia-voi-vung-kho-khan-post381004.html