Thắng thuyết phục, Saigon Heat soán ngôi đầu của Danang Dragons

Đúng như chờ đợi của người hâm mộ, cuộc chạm trán nhằm xác định ngôi đầu bảng giữa Danang Dragons và Saigon Heat (tối 3/7) đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn cho đến phút cuối cùng.

Đây là trận đấu khó khăn cho cả 2 đội về triển khai chiến thuật khi mỗi đội đều bị mất đi 2 trụ cột quan trọng trong đội hình (Nguyễn Hoàng Tuấn phía Danang Dragons và Trần Đăng Khoa của Saigon Heat).

Cả hai đội liên tục đua tranh về mặt tỷ số trong suốt thời gian thi đấu. Chỉ có sự khác biệt đến trong 10 phút cuối, Saigon Heat là đội bóng tận dụng tốt hơn các cơ hội quyết định và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 83-69.

Đua tranh vị trí số 1

Bước vào trận đấu, Danang Dragons đã hướng đến cách biệt lớn về điểm số bằng màn trình diễn “bữa tiệc” ném 3. Lần lượt Horace Nguyễn, Võ Văn Thanh và Zach Allmon đã ghi đến 12 điểm cho đội bóng miền Trung từ những pha ném xa.

Ở bên kia chiến tuyến là một đội bóng trẻ nhưng đầy bản lĩnh, đoàn quân của HLV David Singleton tận dụng tốt lợi thế kỹ thuật để đột phá lên rổ, đặc biệt là hiệu quả cao ở những pha dứt điểm từ cự ly trung bình. Lần lượt là Tavarion Nix( số 3) hay Hồng Gia Lân (số 0) chính là những người đã tận dụng tốt các cơ hội có được trên sân.

Thế trận giằng co trên sân vẫn diễn ra theo hướng cân tài cân sức. Tỷ số khi kết thúc hiệp 2 là 42-41 vẫn nghiêng về phía “Rồng sông Hàn”.

Bùng nổ hiệp cuối, Saigon Heat soán ngôi

Đã có thời điểm, Saigon Heat gặp phải bất lợi khi trung phong ghi điểm chính Tavarion Nix đã phạm đến 3/5 lỗi cá nhân và không thể thi đấu áp sát đối phương nhằm tránh nguy cơ phải rời sân.

Với việc đội hình chính phải chơi suốt trong thời gian chính, nền tảng thể lực của các tay ném Danang Dragons có dấu hiệu suy giảm, ảnh hưởng đến cục diện trận đấu ở những thời điểm quan trọng.

Trong khi đó, các học trò của HLV David Singleton lại thi đấu vô cùng bùng nổ ở những phút cuối, dập tan mọi nghi ngờ về sức mạnh của Heat, kết thúc trận đấu với chiến thắng 83-69.

Tavarion Nix với 21 điểm, 15 rebounds (bắt bóng bật bảng), 4 steals (cướp bóng) đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ngoài ra, đây còn là trận đấu đánh dấu sự trở lại nổi bật của Hồng Gia Lân (20 điểm, 3 kiến tạo) cùng các đồng đội.

Trong khi đó, trách nhiệm ghi điểm chính bên phía “Rồng sông Hàn” vẫn thuộc về 2 cái tên quen thuộc Chris Dierker (20 điểm, 7 kiến tạo, 7 rebounds) và Zach Allmon (23 điểm, 9 rebounds).

Đây chắc chắn là 2 bản hợp đồng ưng ý của Danang Dragons sau khi nói lời chia tay với Joly “bé nhỏ” trong mùa giải trước.

Tuy nhiên, việc sử dụng đội hình chính trong suốt thời gian thi đấu cũng là hạn chế của Rồng sông Hàn. Khi trận đấu rơi vào những thời điểm cuối quan trọng, đó cũng là lúc thể lực của Danang Dragons không cho phép họ bứt tốc, giành ưu thế.

Trận thua này đã khiến đoàn quân của HLV Donte Hill chấm dứt mạch toàn thắng và đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay Saigon Heat.

Ngay sau khi tiếp đón Saigon Heat, Danang Dragons sẽ có chuyến hành quân ra nhà thi đấu Bách Khoa để chạm trán Hanoi Buffaloes (5/7). Còn với Saigon Heat, họ sẽ được trở về sân nhà CIS cũng để tiếp đón đội bóng Trâu thủ đô (7/7).

Ngọc Nhung
Ảnh: VBA

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-ro/thang-thuyet-phuc-saigon-heat-soan-ngoi-dau-cua-danang-dragons-tintuc409050