Thắng tối thiểu Senegal, Algeria sớm vào vòng knockout CAN 2019

Algeria sớm bước vào vòng 16 đội Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019 sau khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Senegal bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Mohamed Youcef Belaili.

Các cầu thủ Algeria ăn mừng bàn mở tỷ số của Youcef Belaili. (Ảnh: CAN 2019)

Các cầu thủ Algeria ăn mừng bàn mở tỷ số của Youcef Belaili. (Ảnh: CAN 2019)

Cùng thắng trong lượt trận mở màn, cả hai đội bước vào lượt trận thứ hai của CAN sáng 28-6 với quyết tâm giành thêm một chiến thắng để chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, trận đấu bắt đầu với tốc độ khá chậm khi cả hai bên đều tỏ ra thận trọng. 15 phút đầu hầu như không có tình huống nào đáng chú ý và cơ hội thực sự đầu tiên chỉ đến ở phút 16, nhưng quả đá phạt của Youcef Belaili không thể làm khó thủ môn Edouard Mendy bên phía Senegal.

Sau khi vắng mặt ở trận ra quân, Senegal chào đón sự trở lại của tiền đạo ngôi sao Sadio Mane và chân sút đang chơi cho Liverpool sớm để lại dấu ấn bằng cú đá phạt vọt xà ở phút 22. Đội bóng Tây Phi có thế trận khá tốt, nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng đối thủ của họ mới là bên tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Khi trận đấu trôi qua được hơn 30 phút, Baghdad Bounedjah suýt nữa đưa Algeria vượt lên dẫn trước. Tiền đạo của đội bóng Bắc Phi nhận đường chuyền dài băng xuống, lừa qua cả thủ môn Mendy nhưng tiếc là Khalidou Koulibaly đã kịp phá bóng trước khi chân sút áo xanh có thể tung ra được pha dứt điểm về cầu môn bỏ trống. Ngay trước khi hết hiệp một, Bounedjah có thêm cơ hội ở góc gần song cú dứt điểm của tiền đạo 27 tuổi chỉ có thể làm rung cạnh lưới Senegal. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, Algeria nhập cuộc trở lại tốt hơn và họ chỉ mất bốn phút sau giờ nghỉ để mở tỷ số. Sofiane Fighouli băng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược lại cho Belaili ngay trước cầu môn Senegal. Chân sút sinh năm 1992 chỉnh bóng một nhịp rồi tung cú dứt điểm cực căng, làm bó tay thủ thành Mendy, mở tỷ số trận đấu.

Bị thủng lưới bất ngờ, Senegal buộc phải vùng lên tấn công dữ dội hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy vậy, Algeria chủ động chơi phòng ngự - phản công, khiến các cầu thủ áo trắng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Cơ hội tốt nhất của “Những chú sư tử Teranga” trong hiệp hai thuộc về Mbaye Diagne nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ đáng tiếc khi đánh đầu ra ngoài trước cầu môn trống trải, sau khi bóng bật ra từ tình huống thủ môn Rais Mbolhi cản được cú sút của Alfred Ndiaye.

Trở lại sau án treo giò nhưng ngôi sao Mane (số 10) cũng không thể giúp Senegal thoát thua trong một ngày thi đấu mờ nhạt. (Ảnh: CAN 2019)

Trước đó, Riyad Mahrez suýt nữa nhân đôi cách biệt cho “Những chú cáo sa mạc” ở phút 71, nếu cú bắt vô-lê chân trái của tiền vệ đang chơi cho nhà vô địch Premier League Manchester City đi chính xác hơn vài cm nữa so với cầu môn Senegal.

Chung cuộc, Algeria thắng tối thiểu 1-0 để sớm đoạt vé đi tiếp với sáu điểm tuyệt đối qua hai lượt trận. Đối với Senegal, sự có mặt của Mane cũng không giúp đội bóng này tránh được một trận thua. Dù vậy, “Những chú sư tử Teranga” vẫn còn hy vọng vào vòng loại trực tiếp nhờ ba điểm có được sau thắng lợi ở trận ra quân, trong khi Kenya cũng vươn lên bằng điểm với Senegal sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Tanzania cũng trong sáng nay.

Madagascar (áo xanh) tiếp tục câu chuyện cổ tích tại CAN 2019 bằng chiến thắng 1-0 trước Burundi ở lượt trận thứ hai bảng B. (Ảnh: CAN 2019)

Trước đó ít giờ, ở bảng B, tân binh Madagascar tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua Burundi với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Marco Ilaimaharitra ở phút 76. Sau trận hòa ngày ra quân với Guinea, Madagascar hiện có bốn điểm để xếp thứ hai bảng B phía sau Nigeria, hơn đội xếp thứ ba là Guinea ba điểm, qua đó tràn đầy cơ hội vượt qua vòng bảng.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40682102-thang-toi-thieu-senegal-algeria-som-vao-vong-knockout-can-2019.html