Thắng tưng bừng, Liverpool vượt Chelsea giành vé Champions League

Chiến thắng 4-0 trước Brighton trong loạt trận vòng 38 Premier League là đủ để Liverpool giành suất cuối cùng của giải tới UEFA Champions League mùa sau.

Liverpool không gặp mấy khó khăn để hạ Brighton. Ảnh: Reuters.

Trước khi vòng 38 diễn ra, Liverpool và Chelsea vẫn còn cạnh tranh cho suất còn lại trong top 4 chung cuộc của Premier League. Khoảng cách 2 điểm giữa đôi bên khiến Liverpool không được phép sảy chân trên sân nhà Anfield nếu muốn giữ được vị trí thứ 4.

Trên sân nhà Anfield, tung ra sân đội hình mạnh nhất, Liverpool áp đảo thế trận so với các vị khách Brighton. Sau vài trận gần đây im lặng, Salah tìm lại cảm giác ghi bàn với pha lập công mở tỷ số ở phút thứ 26. Trước giờ nghỉ ít phút, Liverpool còn có bàn nhân đôi cách biệt với pha không chiến của trung vệ Dejan Lovren.

Pha đánh đầu của Dejan Lovren ở phút thứ 40. Ảnh: Getty Images.

Phong độ tốt tiếp được các học trò của HLV Jurgen Klopp duy trì trong hiệp 2. Salah đã kiến tạo cho Dominic Solanke ghi bàn đầu tiên ở Premier League cho Liverpool ở phút thứ 53.

Hơn thế nữa, dù rút bớt các trụ cột ra sân trong những phút cuối, Liverpool vẫn có thêm bàn thắng. Người lập công là Andrew Robertson. 4-0 là tỷ số chung cuộc của cặp đấu này.

Dù buộc phải thắng để nuôi hy vọng dự UEFA Champions League mùa sau, Chelsea lại có trận đấu đáng thất vọng tại St James’s Park. Đội chơi tấn công hay hơn trong trận này lại là Newcastle.

Ayoze Perez (số 17) trong pha lập công ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc cho Newcastle trước Chelsea. Ảnh: Reuters.

Cú đánh đầu cận thành của Dwight Gayle mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 23. Sang hiệp 2, Ayoze Perez liên tiếp có 2 pha ghi bàn trong vòng ít phút để đưa “Chích chòe” dẫn Chelsea tới 3-0 khi hiệp đấu này trôi qua được gần 20 phút.

Những sự thay đổi người muộn màng cho hàng tấn công của HLV Conte chẳng mang lại hiệu quả nào. Chelsea đành chấp nhận trận thua bẽ bàng trong ngày bế mạc mùa giải.

Qua đó, suất dự UEFA Champions League cuối cùng đã thuộc về Liverpool. Ngoài ra, chân sút Mohamed Salah của họ đã giành được “Chiếc giày vàng” mùa này với 32 bàn thắng. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất của 1 cầu thủ kể từ Premier League có 38 trận/mùa.

Salah còn mới nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của ban tổ chức Premier League. Ảnh: Reuters.

Ở nhóm cuối bảng, Swansea vẫn còn chút hy vọng mong manh trụ lại Premier League khi kém đội đứng thứ 17 – Southampton 3 điểm trước vòng đấu này.

Song, Swansea lại để thua ngược 1-2 trên sân nhà Liberty trước Stoke City. Andy King mở điểm cho đội chủ nhà nhưng Ndiaye và Peter Crouch đã mang về chiến thắng cho Stoke City. Bàn thắng của “Sếu vườn” cũng là pha lập công thứ 1.000 của Premier League mùa này.

Bàn thắng của Andy King (phải) không đủ để giúp Swansea trụ hạng. Ảnh: Reuters.

Vì lẽ đó, trận thua 0-1 trước Man City cũng không ảnh hưởng gì tới suất trụ hạng của Southampton. Swansea, Stoke City và West Brom là 3 cái tên phải chia tay Premier League sau mùa giải này.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thang-tung-bung-liverpool-vuot-chelsea-gianh-ve-champions-league-606849.ldo