Thắng U23 Triều Tiên, U23 Jordan vươn lên ngôi đầu bảng D

Thắng lợi 2-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên ở cuộc so tài muộn nhất lượt trận mở màn bảng D VCK U23 châu Á 2020 tối 10-1 đã giúp U23 Jordan tạm vươn lên dẫn đầu với ba điểm.

Các cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên (áo trắng) thi đấu nỗ lực nhưng vẫn "trắng tay" sau lượt trận ra quân.

Các cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên (áo trắng) thi đấu nỗ lực nhưng vẫn "trắng tay" sau lượt trận ra quân.

NDĐT- Thắng lợi 2-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên ở cuộc so tài muộn nhất lượt trận mở màn bảng D VCK U23 châu Á 2020 tối 10-1 đã giúp U23 Jordan tạm vươn lên dẫn đầu với ba điểm.

Chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng là U23 CHDCND Triều Tiên, khá bất ngờ khi U23 Jordan lại tỏ ra thận trọng và nhường quyền chủ động cho đội bóng Đông Á trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1.

Kiểm soát thế trận và tạo được nhiều tình huống tấn công đáng chú ý hơn, tuy nhiê, các chân sút bên phía U23 CHDCND Triều Tiên lại tỏ ra quá thiếu sắc bén ở những pha bóng dứt điểm quyết định. Hệ quả là U23 Jordan, sau khoảng thời gian khá dài kiên trì phòng ngự chờ đợi cơ hội, mới là đội có được bàn mở tỷ số.

Phút 44, cầu thủ số 19 Yazan Al-Naimat đột phá đầy quyết tâm trong vòng cấm của U23 CHDCND Triều Tiên, hậu vệ Jong Kum Song lóng ngóng phạm lỗi giúp U23 Jordan được hưởng penalty. Trên chấm phạt đền, Mohammad Bani Atieh không mắc sai lầm nào để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Jordan cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Lợi thế dẫn bàn giúp các cầu thủ tới từ Trung Đông bước vào hiệp 2 với sự tự tin. Ở chiều ngược lại, U23 CHDCND Triều Tiên bắt đầu cho thấy sự nôn nóng và sức ép phải tìm kiếm bàn gỡ. Mải mê tấn công, đội bóng Đông Á lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Phút 74, Omar Al Zebdieh có mặt kịp thời để đệm bóng tung lưới Triều Tiên sau cú sút dội xà ngang của đồng đội, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Trung Đông.

Những nỗ lực trong khoảng thời gian cuối trận chỉ giúp U23 CHDCND Triều Tiên có được bàn rút ngắn tỷ số muộn màng ở phút bù giờ thứ 2 do công của Ryang Hyon Ju, qua đó đành chấp nhận trận thua 1-2 đầu tay tại VCK U23 châu Á 2020.

Như vậy, kết thúc lượt trận đầu tiên của bảng D, U23 Jordan tạm thời vươn lên dẫn đầu với ba điểm, hai đội xếp sau là U23 Việt Nam và U23 UAE, xếp cuối và chưa được điểm nào U23 CHDCND Triều Tiên. Các lượt trận tiếp theo của bảng đấu này sẽ diễn ra vào ngày 13-1 tới.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/42900502-thang-u23-trieu-tien-u23-jordan-vuon-len-ngoi-dau-bang-d.html