Thắng vất vả Yemen, U23 Việt Nam cầm chắc vé dự Vòng chung kết

Trước một đội bóng bị đánh giá yếu hơn, nhưng có lối chơi khó chịu và đáng gờm, U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến, và cầu thủ đang chơi ở V-League là Bùi Vĩ Hào đã tỏa sáng đúng lúc để giúp thầy trò HLV Troussier giành trọn 3 điểm, qua đó cầm chắc tấm vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình lên chơi tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn so với đội khách. Tuy nhiên, những pha phối hợp của các cầu thủ áo đỏ vẫn tỏ ra vội vã và chưa được tốt, có nhiều đường chuyền hỏng và chưa hiểu ý đồ của nhau.

Thế nhưng, với U23 Yemen, đội bóng này chủ động chơi thấp phòng ngự nhiều lớp, chơi pressing ngay ở khu vực giữa sân và mạnh mẽ. Chính điều đó đã khiến đoàn quân của HLV Troussier gặp khó trong việc triển khai bóng và tiếp cận cầu môn của đối phương. Vì vậy, những cơ hội mà U23 Việt Nam tạo ra là chưa đủ độ nguy hiểm để có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bùi Vĩ Hảo tỏa sáng, giúp U23 Việt Nam cầm chắc tấm vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ảnh: Lao động

Ở chiều ngược lại, những pha mất bóng hay những tình huống phản công nhanh của U23 Yemen đều cho thấy sự nguy hiểm cao nếu bóng qua đôi chân của đội trưởng Maher, bởi cầu thủ tây Á này đi bóng nhanh, khéo léo và tốc độ để tạo ra những đường chuyền thực sự nguy hiểm trong vòng cấm của đội chủ nhà.

Thủ môn Văn Việt xứng đáng nhận được những lời ngợi khen ở hiệp 1 khi có ít nhất 2 tình huống cứu thua xuất sắc cho đội nhà. Có lẽ tình huống đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam ở hiệp 1 xuất phát từ sai lầm hiếm hoi ở hàng phòng ngự của U23 Yemen ở phút 44 tạo cơ hội cho cầu thủ U23 Việt Nam dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác.

Nhằm giúp lối chơi của U23 Việt Nam hiệu quả hơn, sang hiệp 2 HLV Troussier đã có sự thay đổi về nhân sự như đưa các cầu thủ Hồ Văn Cường, Đình Bắc, Duy Cương thay cho Ngọc Thắng, Văn Toản, Văn Đô. Tuy vậy, lối chơi của đoàn quân áo đỏ vẫn chưa có sự khác biệt nhiều, có lẽ do ảnh hưởng một phần từ trời mưa và sân trơn, bóng ướt.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam có tình huống đáng chú ý ở phút 48, xuất phát từ đường lên bóng tấn công bên cánh phải, Thanh Nhàn tạt bóng vào trong vòng cấm và hậu vệ đội bạn suýt chút nữa đánh đầu phản lưới nhà.

Những phút sau đó, cả hai đội đều có những pha lên bóng, tạo ra cơ hội nguy hiểm rõ rệt về phía khung thành của nhau nhưng cả hai thủ môn đều chơi xuất sắc để hóa giải.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, thì ở phút 85 U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc. Khác với những lần đá phạt góc trước đó, khi thì chuyền ngắn cho một cầu thủ khác rồi chuyền vào trong thì ở tình huống này, Khuất Văn Khang quyết định tạt bóng trực tiếp vào vòng cấm, điều này khiến hàng thủ và thủ môn U23 Yemen bất ngờ và để lộ khoảng trống để Bùi Vĩ Hào bật cao đánh đầu mở tỷ số của trận đấu.

Tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Với thắng lợi 1-0 rất vất vả trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Yemen, đã giúp U23 Việt Nam giành được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận và gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng C để giành tấm vé trực tiếp tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/thang-vat-va-yemen-u23-viet-nam-cam-chac-ve-du-vong-chung-ket-160143.html