Thắng Viettel, CLB Bình Định vào bán kết Cúp Quốc gia

CLB Bình Định đã vượt qua chủ nhà Viettel với tỷ số 5-3 ở loạt luân lưu trận tứ kết Cúp Quốc gia 2022 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 8/9.

Cả CLB Viettel lẫn Bình Định đều ra sân với đội hình mạnh nhất với mục tiêu đi sâu vào bán kết. Thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ Hồ Tấn Tài là những ngôi sao đáng chú nhất bên phía đội khách, bên cạnh Jermie Lynch, Hendrio da Silva hay Rafaelson Fernandes.

Đội chủ nhà Viettel cũng tung ra đủ 3 ngoại binh gồm Jahongir Abdumuminov (Jaha), Venancio Caique và Geovane Magno, cùng sự xuất hiện của hàng loạt tuyển thủ quốc gia và U23 như Nguyễn Hoàng Đức, sao trẻ Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài và đáng chú ý có đội trưởng Bùi Tiến Dũng trở lại đá chính sau nửa năm.

 Đặng Văn Lâm có tác động khiến Hồ Khắc Ngọc đá hỏng trên chấm luân lưu. Ảnh: Trương Hiếu.

Đặng Văn Lâm có tác động khiến Hồ Khắc Ngọc đá hỏng trên chấm luân lưu. Ảnh: Trương Hiếu.

Phần lớn trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm, không có nhiều tình huống đặc sắc do hai đội chủ yếu chơi thăm dò lẫn nhau. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp đầu diễn ra ở phút 36 khi Caique sút bóng đi trúng khung thành của thủ môn Văn Lâm.

Diễn biến của hiệp hai cũng không có nhiều khác biệt. Phút 65, Rafaelson sút xa đưa bóng đi trúng xà khung thành thủ môn Quàng Thế Tài. Phút 87, tiền đạo số 9 của Bình Định có cú đánh đầu rất hiểm nhưng bị thủ môn Viettel xuất sắc cản phá.

Không thể ghi bàn sau 2 hiệp đấu chính thức, hai đội hòa 0-0 và bước vào loạt đá luân lưu. Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ duy nhất đá hỏng khiến CLB Viettel thua 3-5, nhìn Bình Định vào bán kết Cúp Quốc gia. Ở lượt sút này, Đặng Văn Lâm tự tin nhảy múa khiến đối phương phân tâm và sút vọt xà.

Ở vòng tới, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ gặp Thanh Hóa, đội vượt qua Bà Rịa - Vũng Tàu ở tứ kết.

“Việc trận đấu bị kéo vào loạt phạt đền khiến tôi cảm thấy khá đau tim. Tôi đã muốn giải quyết trận này trong 90 phút chính thức nhưng đội không tận dụng được các cơ hội. Dù sao tôi cũng hài lòng với kết quả này, chúng tôi xứng đáng đi tiếp”, HLV trưởng CLB Bình Định Nguyễn Đức Thắng chia sẻ sau trận.

Ông Thắng cũng khen ngợi Văn Lâm, cho rằng sự xuất hiện của thủ môn này không chỉ có ý nghĩa tới thành tích đang lên của CLB Bình Định. “Có Văn Lâm trong khung thành giúp chúng tôi yên tâm hơn. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là các thủ môn còn lại không tốt. Trần Đình Minh Hoàng, Võ Doãn Thục Kha hay Vũ Tuyên Quang là những người đã đưa Bình Định lên hạng. So với họ, Văn Lâm hoàn thiện hơn về một số mặt. Tôi nghĩ sự xuất hiện của Lâm cũng giúp các thủ môn còn lại tiến bộ hơn".

Bên phía CLB Viettel, HLV Bae Ji-won chúc mừng chiến thắng của Bình Định, đồng thời bảo vệ học trò sau sai lầm trên chấm luân lưu. “Tôi từng làm việc với Văn Lâm trước đây ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thất bại ở chấm luân lưu có nhiều nguyên nhân. Để phân tích phản xạ, thói quen bắt phạt đền của các thủ môn thì rất khó cho các các cầu thủ trong điều kiện chung ở V.League hiện nay. Tôi chỉ có thể giúp các học trò của mình tự tin nhất và chuẩn bị tốt nhất”, cựu HLV thể lực của tuyển Việt Nam nói.

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thang-viettel-clb-binh-dinh-vao-ban-ket-cup-quoc-gia-post1353617.html