Thanglong Warriors lần thứ 2 đánh bại Cantho Catfish ở VBA 2022

Hậu vệ ngoại binh Clayton Guillozet tiếp tục là ngôi sao trong chiến thắng 84-72 của Thanglong Warriors trước Cantho Catfish tối 6/7.

Tại VBA 2022, Thanglong Warriors đã thắng Cantho Catfish 77-66 trên sân khách. Sau hơn một tuần, khi tái đấu đối thủ trên sân Tây Hồ, Warriors tiếp tục đánh bại Catfish.

Guillozet một lần nữa sắm vai ngôi sao của Warriors. Anh ghi 32 điểm, có 8 rebounds (bắt bóng bật bảng rổ) và 3 steals (cướp bóng). Hậu vệ người Mỹ đạt hiệu suất ném rổ thành công 62%, trong đó có 4/6 cú ném 3 điểm thành công. Catfish tiếp tục ôm hận vì Guillozet, khi ở trận trước đó, hậu vệ Mỹ cũng chơi bùng nổ với 39 điểm và 14 rebounds.

Warriors đánh bại Catfish trong cả 2 lượt trận ở VBA 2022. Ảnh: VBA

Trước trận đấu, Warriors điều chỉnh vị trí trung phong ngoại binh, khi đưa về Raymond Edward Miller thế chỗ Arsenije Vuckovic gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, Miller chưa có nhiều thời gian hòa nhập, do đó anh được sử dụng hạn chế trước Catfish.

Warriors vẫn làm chủ trận đấu, bất chấp điểm khuyết vị trí "big man". Justin Young và Đặng Thái Hưng đã hỗ trợ nhau tốt, giúp Warriors không quá thất thế ở khu vực dưới rổ. Trong khi đó, Guillozet ở vòng ngoài gần như không thể bị ngăn cản mỗi khi Warriors tấn công, điều bóng đến vị trí của hậu vệ Mỹ

Warriors tổ chức bám người rát ngay những phút đầu. Cách tiếp cận trận đấu khó chịu này của Warriors phát huy hiệu quả khi Catfish 4 lần phạm lỗi turnovers (mất bóng) chỉ sau 4 phút đầu tiên. Đội chủ nhà tận dụng cơ hội này để vươn lên dẫn trước 9-3.

Việc sớm dẫn trước giúp Warriors phát huy thế mạnh phòng ngự. Thầy trò Predrag Lukic duy trì thế dẫn điểm xuyên suốt trận đấu.

Catfish kiên trì bám đuổi nhờ phong độ cao của DeAngelo Hamilton. Trung phong cao 2,03 m áp đảo ở khu vực dưới rổ và tạo ra khoảng trống cho toàn đội. Catfish kiên trì bám đuổi và chỉ để thua 38-42 sau giờ nghỉ.

Ở tuổi 32, Hamilton không thể duy trì nền tảng thể lực tốt xuyên suốt cả trận. Sau 2 hiệp đầu bùng nổ, nhà vô địch VBA năm 2018 xuống sức ở nửa sau trận đấu. Hamilton kiệt sức khiến Catfish hụt hơi. Warriors với lực lượng đồng đều từng bước nới rộng cách biệt trước khi giành chiến thắng với tỷ số 84-72.

Trận này VĐV Việt kiều Đinh Thanh Sang chơi tệ. Anh ném hỏng cả 6 cú, chỉ có 2 điểm và 6 lần để mất bóng - nhiều nhất trên sân. Màn trình diễn tồi của Sang Đinh khiến Hamilton phải giữ trọng trách ghi điểm nhiều hơn, dẫn đến kiệt sức sớm.

Về phía Warriors, bên cạnh Guillozet các cầu thủ khác đều chơi tốt. Justin Young có 12 điểm, 9 rebounds, 2 steals và 2 blocks. Sự xuất sắc của Young ở hai đầu sân giúp Warriors bóp nghẹt đối thủ. Hậu vệ Nguyễn Hoàng Tuấn có trận đấu hay nhất kể từ khi chuyển đến Warriors khi đóng góp 17 điểm và 3 kiến tạo.

Trung phong Miller có màn ra mắt không như ý. Anh chỉ ghi 9 điểm và có 13 rebounds sau 20 phút thi đấu. Miller ném 4/12, đạt hiệu suất ném rổ chỉ 33%.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Warriors. Họ chứng minh trận thua trước Hochiminh City Wings ở trận ra quân chỉ là tai nạn.

Trong khi đó, tình cảnh của Catfish ngược lại. Họ nhận trận thua thứ 3 liên tiếp kể từ sau chiến thắng trước Danang Dragons ở lượt đầu tiên. Việc quá phụ thuộc vào Hamilton khiến lối chơi Catfish đơn điệu và dễ bị bắt bài.

Vương Hãn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanglong-warriors-lan-thu-2-danh-bai-cantho-catfish-o-vba-2022-post1333298.html