Thanh âm mới Minh Cầm

Minh Cầm là xã vùng cao của huyện miền núi Ba Chẽ, có 5 thôn, với 142 hộ gồm 584 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 97%. Trước đây, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, tỷ lệ hộ nghèo cao; đường giao thông trục thôn và ngõ xóm nhỏ, gồ ghề khó đi; cơ sở vật chất văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, trường học các cấp chưa được đầu tư đạt chuẩn theo quy định.

Nhờ phát triển kinh tế vườn rừng, nhiều hộ dân thôn Đồng Doong (xã Minh Cầm) đã xây dựng được nhà kiên cố và cao tầng.

Nhờ phát triển kinh tế vườn rừng, nhiều hộ dân thôn Đồng Doong (xã Minh Cầm) đã xây dựng được nhà kiên cố và cao tầng.

Thế nhưng đến Minh Cầm hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của xã nghèo này. Thăm thôn Đồng Doong - một trong những thôn nghèo nhất của xã trước đây, người đồng nghiệp đi cùng tôi phải thốt lên: “Phố mới Đồng Doong!”. Ông Vi Văn Dụng (thôn Đồng Doong) phấn khởi cho biết: Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, diện mạo của thôn đã được thay đổi, các gia đình đều có nhà cao tầng, nhà kiên cố và đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt.

Để có được sự thay da đổi thịt như ngày hôm nay, ngoài việc người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công thì cấp ủy, chính quyền xã Minh Cầm đã có nhiều giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giảm nghèo bền vững. Trong đó, chủ động triển khai lồng ghép có hiệu quả Chương trình 135, Đề án 196 của tỉnh gắn với chương trình xây dựng NTM. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, đầu tư cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào canh tác, chăn nuôi; đồng thời đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Lãnh đạo xã Minh Cầm xác định tiêu chí về đường giao thông nông thôn có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Đảng ủy, chính quyền xã Minh Cầm đã tích cực vận động người dân đóng góp tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu... làm các tuyến đường liên xã, liên thôn và đường giao thông nội đồng. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường, xã đã phân công các đồng chí trong Ban NTM phụ trách từng thôn, từng địa bàn cụ thể, tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên quan tâm đến việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường; các phong trào “5 không, 3 sạch”, “Ngày chủ nhật xanh” được phát động rộng khắp và duy trì thực hiện bằng các hoạt động quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước, vệ sinh chuồng trại, xử lý các nguồn nước thải, chất thải, không để gây ô nhiễm, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Mô hình vườn mẫu của hộ bà Vũ Thị Tiếp, thôn Đồng Tán (xã Minh Cầm) cho thu nhập cao.

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về NTM, Minh Cầm đã huy động các nguồn lực với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, góp phần quan trọng để xã đạt được những kết quả toàn diện. Mức thu nhập bình quân tính đến thời điểm hiện tại đạt 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn đạt 86,6%; tính theo tiêu chí mới chỉ còn 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Tỷ lệ lao động có việc làm trên số dân trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 97%; 5/5 thôn có nhà văn hóa đa năng. 100% hệ thống thủy lợi được đầu tư kiên cố; 100% tuyến đường trục xã, liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm đã bê tông hóa, không còn lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa; 100% đường trục chính nội đồng đã cứng hóa phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa và phát triển sản xuất của nhân dân.

Ông Bàn Văn Ba, Bí thư Đảng ủy xã Minh Cầm, khẳng định: Với xuất phát điểm thấp, cán bộ cũng chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng NTM. Song với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chủ động vào cuộc tích cực của người dân, đến nay chương trình xây dựng NTM của xã Minh Cầm đã hoàn thành. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người dân tập trung phát triển kinh tế, giữ vững tiêu chí NTM và phấn đấu từng bước xây dựng xã Minh Cầm đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Thái Cảnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202002/thanh-am-moi-minh-cam-2469686/