'Thánh ăn' Hàn Quốc suýt ngồi tù vì quảng cáo thuốc giảm cân quá đà

Mukbanger Hàn Quốc có hàng triệu người theo dõi trên mạng đã bị phạt 4.100 USD vì quảng cáo sai lệch về công hiệu của thuốc giảm cân.

Jeong Man-su (biệt danh Banzz) được mệnh danh là "thánh ăn" tại xứ sở kim chi. Anh nổi tiếng với các video ăn uống kiểu mukbang (ăn thùng uống vại) thu hút hàng triệu view trên mạng.

Nam mukbanger 28 tuổi bị phạt 5 triệu won (khoảng 4.100 USD) vì quảng cáo sai lệch về hiệu quả của các sản phẩm giảm cân, theo phán quyết của Tòa án quận Daejeon ngày 12/8.

"Thánh ăn" Hàn Quốc nổi tiếng với các video ăn uống triệu view trên mạng. Ảnh chụp màn hình.

Korea Herald đưa tin Eat4U, công ty thực phẩm chức năng của Jeong ra mắt vào tháng 3/2017, đã bán ra thị trường các sản phẩm hỗ trợ chế độ ăn kiêng.

Theo công tố viên, trong các video trên kênh của Banzz, nam mukbanger khiến người xem hiểu lầm về chức năng, tác dụng của các loại thuốc, thực phẩm chức năng.

Các thẩm phán cho biết quảng cáo, kéo dài khoảng ba tháng trên phương tiện truyền thông, khiến người tiêu dùng lầm tưởng rằng chỉ cần sử dụng sản phẩm Eat4U bán, họ có thể giảm cân nhanh chóng, an toàn.

Trong khi thực tế, để đạt được kết quả mong muốn, ngoài việc dùng sản phẩm này, khách hàng phải kết hợp cùng chế độ ăn kiêng và tập luyện.

Nam mukbanger 28 tuổi bị phạt tiền vì quảng cáo sai sự thật. Ảnh: Instagram NV.

Tuy nhiên, Jeong phủ nhận những cáo buộc và tuyên bố anh vô tội. Mukbanger này cho biết anh không có ý định lừa dối người tiêu dùng và quảng cáo của mình chỉ tổng hợp các đánh giá từ khách hàng trên mạng.

Đến giữa tháng 7, Jeong chính thức xin lỗi về vụ việc nhưng vẫn cam kết rằng các sản phẩm của mình "hoàn toàn không có vấn đề" trong một bài đăng trên trang cá nhân.

“Đây là lần đầu tiên tôi kinh doanh. Tôi nghĩ rằng mình đã thiếu sót. Đúng là tôi đã cập nhật các bài viết về sản phẩm trên Facebook với mục đích quảng cáo vì tôi thấy vui khi những người dùng đánh giá sản phẩm có hiệu quả tốt cho việc ăn kiêng”, Jeong giải thích.

Các công tố viên đã yêu cầu một án tù 6 tháng đối với chàng trai 28 tuổi vì vi phạm luật thực phẩm trong phiên tòa ngày 18/7.

Trong suốt quá trình khởi kiện, Jeong đã mất khoảng 100.000 followers. Số người theo dõi của anh trên mạng xã hội đã giảm xuống còn 3,1 triệu.

Huệ Lâm (Theo Korea Herald)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thanh-an-han-quoc-suyt-ngoi-tu-vi-quang-cao-thuoc-giam-can-qua-da-post977685.html