Thành bò điều hành sới bạc khủng: Vài tỷ/ngày

Trong đường dây đánh bạc khủng do Thành 'bò' điều hành, hắn dặn đàn em ăn mặc lịch sự để đi thuê địa điểm đánh bạc.

Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đang củng cố hồ sơ, khởi tố đường dây đánh bạc do Nguyễn Trọng Thành (Thành “bò”, 28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và 37 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Được biết đối tượng cầm đầu đường dây này là Thành "bò". Vào 17h chiều 13/9, hàng chục trinh sát của phòng 4 – Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đột kích vào căn nhà ở địa chỉ 171/127 đường Nguyễn Tư Giản, Q.Gò Vấp. Lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tại hiện trường, trinh sát làm việc với 62 người để điều tra. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tang vật như hơn 300 triệu đồng, 5 ô tô, nhiều xe gắn máy các loại và nhiều công cụ, sổ sách phục vụ cho việc cờ bạc.

Thành "bò" lúc bị bắt tại sòng bạc (Ảnh DV)

Dưới trướng Thành “Bò” có nhiều tay giang hồ cộm cán như: Phạm Văn Tùng (tự Tùng "Sẹo", 25 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Sơn (44 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Văn Phố, (27 tuổi, ngụ Q.12)…

Đối tượng tới sát phạt tại sòng bạc này là dân giang hồ, cờ bạc chuyên nghiệp từ Bắc chí Nam.

Được biết Thành từng mang tiền án về tội đánh bạc. Trong đường dây đánh bạc này, Thành thuê nhiều nơi khác nhau để thay đổi địa điểm đánh bạc, hòng tránh bị công an phát hiện, tránh bị người dân dòm ngó.

Khi đi thuê nhà, để ngụy trang mục đích thật sự là thuê nhà để làm sòng bạc, Thành dặn đàn em phải ăn mặc lịch sự, giới thiệu bản thân làm những công việc đàng hoàng như người kinh doanh đi thuê văn phòng…

Tang vật thu giữ gồm 5 xe ô tô, 8 xe máy và hơn 300 triệu đồng (Ảnh TN)

Thành chỉ tin tưởng giao việc cho 3 tay chân thân tín là Phạm Văn Tuần (45 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng), Lê Bá Sơn (44 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Văn Phố, (27 tuổi, ngụ quận 12). Mỗi khi con bạc muốn vào sới bạc của Thành, thì phải gửi xe ở 1 bãi xe cách đó chừng 1km. Sau đó, đàn em của Thành sẽ chở vào địa chỉ chơi bạc.

Tại sòng bạc, Thành trực tiếp tổ chức thu tiền xâu, phân công Tùng “sẹo” thu xâu và cho các con bạc vay tiền, Sơn lắc cái, phân chia chẵn lẽ. Phố cũng thu xâu và trực tiếp thuê địa điểm. Số tiền mỗi ván chơi lên đến hàng trăm triệu đồng, có khi cả tỷ đồng.

Một trinh sát phá án cho cho biết, thời điểm đột kích sòng bạc của Thành có người đã thua hơn 1 tỷ đồng. Khi khách thua muốn chơi tiếp, Thành cùng đàn em cho vay với lãi suất cao. Trong quá trình phá án, công an phát hiện 1 cuốn sổ ghi tiền con bạc vay hơn 2,3 tỷ đồng.

Tại trụ sở công an, Thành khai tổ chức sòng bạc từ 25/8 đến nay. Sòng bạc này có quy mô khủng, số tiền thắng thua lên đến vài tỷ đồng/ngày.

Trang Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-bo-dieu-hanh-soi-bac-khung-vai-tyngay-3365540/