Thanh Chương lũ lớn, Đô Lương, Anh Sơn - Nghệ An sơ tán trong đêm

Mưa lớn không dứt và nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực tại Nghệ An ngập nặng, cô lập hoàn toàn, nhiều người dân phải sơ tán trong đêm.

Theo ghi nhận của PV báo Gia đình Việt Nam, chiều và suốt đêm 29/10, trên địa bàn huyện Thanh Chương - Nghệ An mưa to đến rất to. Mưa kéo dài không ngớt khiến nước sông Lam dâng cao làm chia cắt và gây ngập lụt nhiều nơi.

Đêm ngày 29/10, nhiều nhà dân ở các huyện Đô Lương, Anh Sơn - Nghệ An cũng bị ngập nặng.

 Xã Thanh Mỹ là một trong những khu vực ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương. Tại xóm Mỹ Hương, đoạn gần UBND xã Thanh Mỹ, nước ngập sâu cả mét (Ảnh: Báo Nghệ An)

Xã Thanh Mỹ là một trong những khu vực ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương. Tại xóm Mỹ Hương, đoạn gần UBND xã Thanh Mỹ, nước ngập sâu cả mét (Ảnh: Báo Nghệ An)

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Chương, trên địa bàn xã Thanh Mỹ hiện có 2 cầu tràn bị ngập sâu, 150 hộ dân đã di dời lúc tối 29/10 vì nước ngập. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Chia sẻ với báo Nghệ An, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, trong đêm, huyện chỉ đạo các xã bị ngập sâu Võ Liệt, Hạnh Lâm, Thanh Nho, Thanh Liên, Thanh Mỹ… sơ tán 423 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Lũ lớn khiến người dân phải sơ tán trong đêm

Đêm qua, giao thông trên một số tuyến như QL7 đoạn qua thị trấn Con Cuông, đoạn Dốc Chó bị ngập sâu, đoạn qua thị trấn Đô Lương ngập 30cm, xe vẫn có thể đi lại được. QL46 từ TP Vinh lên thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương đang bị chia cắt do sạt lở ở Rú Nguộc, đất đá tràn xuống đường; đoạn qua Thị trấn Dùng nước ngập sâu.

Người dân dùng nhiều biện pháp để bảo vệ tài sản

Các thiết bị điện được gia cố, treo trên trần nhà

Mưa lũ khiến nhiều cây cầu huyết mạch ở Thanh Chương bị hư hỏng nặng. Trong ảnh, cây cầu tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương bị nước xói đầu mố. Lực lượng chức năng phải cắt cử người cấm phương tiện lại gần (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đặc biệt, Quốc lộ 46 đoạn qua Rú Nguộc đang bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm khối đất đá sạt xuống lòng đường khiến khu vực này không thể qua lại. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Nước dâng lên khắp nơi, giao thông tê liệt hoàn toàn

Nhiều khu vực đã ngập sâu hơn 1m

Do tình trạng ngập sâu nên điện đã được cắt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân

Theo TTKTTV, hiện nay, trên khu vực tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa rất to. Lượng mưa trong 03 giờ vừa qua (từ 03h/30/10-06h/30/10) tại trạm Quán Hành 273mm, Vinh 126mm, Yên Thành 125mm, Chợ Tràng 118mm (Nghệ An); Đậu Liêu 179mm, Đò Điệm 141mm, Hồ chứa nước Cù Lây 61,8mm (Hà Tĩnh)…

Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 180mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ rất cao tại các huyện:

- Nghệ An: Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, TP. Vinh, TX Cửa Lò.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:

- Nghệ An: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Hoàng Mai Yên Thành, Nghi Lộc.

- Hà Tĩnh: Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thanh-chuong-lu-lon-do-luong-anh-son-so-tan-trong-dem-d162997.html