Thanh Đảo (Trung Quốc) xét nghiệm gần như toàn bộ người dân thành phố

Với tốc độ xét nghiệm nhanh chóng, đến 15h30 ngày 15/10, thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc đã xét nghiệm cho hơn 10 triệu người dân tại đây.

Theo Ủy ban y tế và sức khỏe thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, tính đến 15h30 ngày 15/10, thành phố này đã xét nghiệm được cho hơn 10 triệu người, đồng thời không phát hiện thêm trường hợp dương tính nào với SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện ở Trung Quốc (Ảnh: SINA)

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện ở Trung Quốc (Ảnh: SINA)

Trong ngày 15/10, Thanh Đảo ghi nhận thêm 01 trường hợp mắc SARS-Cov-2, tuy nhiên đây là trường hợp chuyển thành bệnh của ca nhiễm không triệu chứng hôm 24/9 trước đó. Như vậy, kể từ khi công bố những ca nhiễm đầu tiên hôm 11/10, chỉ trong vòng 5 ngày, chính quyền nơi đây đã xét nghiệm axit nucleic cho gần như toàn bộ người dân thành phố.

Trong một diễn biến khác thì chủ nhiệm Ủy ban y tế và sức khỏe thành phố Thanh Đảo Tùy Chấn Hoa và giám đốc bệnh viện phổi thành phố Đặng Khải đã bị cách chức và đang bị điều tra trách nhiệm về việc bùng phát dịch tại Thanh Đảo thời gian gần đây./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thanh-dao-trung-quoc-xet-nghiem-gan-nhu-toan-bo-nguoi-dan-thanh-pho-786405.vov