Thành Đoàn TP. HCM tổng kết Tháng Thanh niên 2020

Ngày 22/5, Thành Đoàn TP. HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên 2020. Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, Thành Đoàn, Hội LHTN TP. HCM và Hội Sinh viên TP. HCM.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn ghi nhận những cách làm mới, sáng tạo trong Tháng Thanh niên, như tăng cường hoạt động online, đổi mới hình thức tuyên dương điển hình tiên tiến để tạo được sự lan tỏa cao tại chính nơi công tác.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thông qua Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên đã cho thấy tinh thần ứng dụng công nghệ thông tin cao, sáng tạo trong cách nghĩ và cách làm, có những điều chỉnh kịp thời để thích ứng với tình hình mới.

“Công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh COVID-19 có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền cũng như tham gia phòng, chống dịch bệnh”, chị Phương đánh giá.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM thăm các bạn sinh viên tham gia tuyến đầu chống dịch, vào tháng 4/2020.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM thăm các bạn sinh viên tham gia tuyến đầu chống dịch, vào tháng 4/2020.

Mang chủ đề “Thanh niên TP. HCM tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên 2020 đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa từ cấp thành đến cơ sở, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, vận động, kết nối nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên, với tổng giá trị hơn 11 tỉ đồng.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn và anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, văn hóa được đầu tư thực hiện có trọng tâm và điểm nhấn, lan tỏa thông qua nhiều hình thức sáng tạo, tác động tích cực đối với thanh thiếu nhi Thành phố trên cơ sở khai thác tốt ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch. Nổi bật là chương trình kỉ niệm 89 năm sinh nhật Đoàn trực tuyến thu hút hơn 34.000 lượt theo dõi và chương trình kỉ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên trang Fanpage Thành Đoàn TP. HCM…

Trong Tháng Thanh niên các cấp bộ đoàn thuộc Thành Đoàn TP. HCM đã trồng mới 5.733 cây xanh; mỗi quận, huyện Đoàn xây dựng mới 1 không gian xanh; cải tạo 1 nhà vệ sinh thân thiện với môi trường trong trường học; cải thiện môi trường, cảnh quan tại 2 tuyến kênh, rạch… Đặc biệt, trong gia đoạn dịch COVID-19 cao điểm đã có hơn 200 tình nguyện viên là đoàn viên, sinh viên tham gia vào tuyến đầu chống dịch.

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/thanh-doan-tp-hcm-tong-ket-thang-thanh-nien-2020-1662262.tpo