Thành Đoàn TPHCM ký kết hợp tác với Đoàn Thanh niên Thủ đô Viêng Chăn

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TPHCM, đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã có buổi làm việc với Thành Đoàn TPHCM và hai bên đã thực hiện các ký kết hợp tác quan trọng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TPHCM, sáng 31/7, đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn, do chị Soumaly Thammavong - Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn - làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM.

Tại buổi làm việc, tổ chức Đoàn hai nước Việt Nam - Lào đã ký bản ghi nhớ (MOU) về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác trong thời gian tới.

Đại biểu tổ chức Đoàn hai nước gặp gỡ, trao đổi tại buổi làm việc

Theo đó, định kỳ và luân phiên hằng năm, Thành Đoàn TPHCM và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn sẽ luân phiên tổ chức đoàn đại biểu thanh thiếu nhi của mỗi bên sang giao lưu và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác thanh thiếu nhi.

Trong đó Thành Đoàn TPHCM lên kế hoạch mời đoàn đại biểu thiếu nhi của Thủ đô Viêng Chăn tham gia Trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức tại TPHCM hai năm một lần, bắt đầu từ năm 2018. Thành Đoàn TPHCM cũng sẽ mời đoàn đại biểu thanh niên của Thủ đô Viêng Chăn tham gia Diễn đàn Thanh niên quốc tế được tổ chức tại TPHCM hai năm một lần, kể từ năm 2019.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM và Quyền Bí thư Thành Đoàn Viêng Chăn Soumaly Thammavong ký kết hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TPHCM) với số lượng 20 học viên/ lớp.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ TPHCM và Hội Doanh nhân trẻ Thủ đô Viêng Chăn ký kết thiết lập quan hệ hợp tác

Cũng tại buổi gặp gỡ, làm việc lần này, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM và Hội Doanh nhân trẻ Thủ đô Viêng Chăn đã ký kết ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác đôi bên. Hai bên thống nhất tăng cường quan hệ và thúc đẩy hợp tác song phương, tạo diễn đàn cho hội viên hai bên gặp gỡ, trao đổi, hợp tác kinh doanh.

Theo kế hoạch hợp tác, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM và Hội Doanh nhân trẻ Thủ đô Viêng Chăn tiến hành hỗ trợ quảng bá, truyền thông sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu của các hội hai bên để tạo điều kiện kết nối giao thương.

Tổ chức Đoàn - Hội Doanh nhân hai bên tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc

Các tiết mục văn nghệ tại buổi gặp gỡ

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thanh-doan-tphcm-ky-ket-hop-tac-voi-doan-thanh-nien-thu-do-vieng-chan-1307635.tpo