Thanh Hằng - Lan Khuê và H'Hen Niê hội ngộ cùng Tình xuân

Một cuộc hội ngộ ý nghĩa giữa 2 thế hệ người đẹp là hoa hậu, á hậu, hoa khôi trong chương trình ca nhạc thời trang Tình xuân do Công ty cổ phần Báo Thanh Niên tổ chức (sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24.1 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM).

Hoa hậu Diễm Hương mặc trang phục của Liên Hương trình diễn trong chương trình - Ảnh: MR.AT

“Đàn chị, đàn em” cùng hóa “quý bà, quý cô”

Nói về phần biểu diễn cho 2 màn thời trang trong chương trình lần này, top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 - Hoa khôi Áo dài Lan Khuê cho rằng: “Đây là cuộc gặp gỡ ý nghĩa của chị em chúng tôi khi có cả những gương mặt người đẹp đã trưởng thành trong nghề nghiệp cùng với các em mới đăng quang trình diễn. Chúng tôi sẽ cùng… dìu nhau để biến hóa, lúc thì thành những cô nàng kiêu sa của thập niên 1970 - 1980, lúc sẽ làm các cô gái hiện đại yêu kiều xuống phố vào mùa xuân này”.

Đối với Hoa hậu - siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương, Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân, Á khôi áo dài Diệu Ngọc, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ VN Lệ Hằng, Hoa hậu Biển Ninh Hoàng Ngân, Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh Phan Thu Quyên, giải bạc siêu mẫu VN Ngọc Quý… khi nghe tin sẽ hội ngộ cùng “đàn em” vừa đăng quang hoa hậu, á hậu trong năm 2017 như: Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu Hoàng Thu Thảo, Hoa hậu Hoàn vũ VN H’Hen Niê (Hen), Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017 Hoàng Thùy, Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2017 Diệu Thùy... đã cùng bày tỏ sự thú vị. Một người đẹp mang yếu tố lạ lẫm nữa sẽ xuất hiện cùng các “đàn chị” là cô gái nhỏ mang 2 dòng máu Việt - Phi: Huỳnh Tiên. Cô vốn không phải người mẫu chuyên catwalk, nhưng sau khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017, Huỳnh Tiên đã có thêm nhiều kinh nghiệm trình diễn.

Trong số các người đẹp tham gia, cái tên được nhắc nhiều nhất có lẽ là Hen. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017, cô gần như không có ngày nghỉ ngơi. Lịch hoạt động của hoa hậu cứ đều đặn từ sáng sớm đến tối mịt. Khi được mời tham gia show Tình xuân, dù thời điểm diễn ra chương trình sát ngày Hen phải về Đắk Lắk để thăm trường cũ, thăm buôn Sut Mđưng, H.Cư M’gar nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng Hen vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chương trình. Hoa hậu cho biết: “Đây là lần trình diễn thời trang đầu tiên của Hen kể từ khi đăng quang. Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ VN, Hen cũng là một người mẫu có kinh nghiệm trình diễn thời trang. Hy vọng chương trình đặc biệt này sẽ đem đến cho khán giả một đêm diễn đầy màu sắc và ấn tượng, như lời chúc xuân đến mọi người, trong đó có một phần nhỏ của Hen”.

Trong số những người đẹp tham gia còn có cả chị em ruột: Diệu Hân - Diệu Thùy. Diệu Thùy bày tỏ cảm xúc: “Lâu nay chị Diệu Hân giúp Thùy trong các hoạt động giải trí sau ngày đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng chưa có dịp cùng chị diễn thời trang trên sân khấu. Vậy nên Tình xuân rất ý nghĩa với chúng em”. Diệu Hân nói thêm: “Hân hiếm khi diễn thời trang và cũng lâu rồi không diễn. Nhưng với Báo Thanh Niên, Hân có nhiều kỷ niệm nên muốn được cùng em gái Diệu Thùy gặp gỡ mọi người. Với kinh nghiệm của người đi trước, Hân sẽ giúp Thùy trình diễn ấn tượng hơn”.

Bộ sưu tập của Thủy Nguyễn trong chương trình Ả - Ảnh: nh: Chanh

Áo dài hoài cổ và hiện đại

Trong bộ sưu tập Tinh hoa đất Việt dành riêng cho chương trình, nhà thiết kế Liên Hương kết hợp đến 3 bộ sưu tập áo dài gồm: Nét đẹp Sài thành, Thiên điểu và Huyền sử Thăng Long. Các mẫu thiết kế của chị như tái hiện hình ảnh những phụ nữ Sài Gòn thập niên 1960 - 1970 với những chiếc áo dài lịch lãm, quý phái, bên cạnh những thiết kế từ hoa thiên điểu mang ý nghĩa của niềm vui, sự viên mãn, hạnh phúc... Điểm nhấn của bộ sưu tập còn có những thiết kế hình rồng trên áo vốn là thế mạnh của Liên Hương. Rồng đời Lê, Lý, Trần… được chị tái hiện theo lối đính cườm và đá quý bằng phương pháp thủ công tinh xảo trên chất liệu nhung mềm mại, sang trọng.

Liên Hương nói: “Ngoài những thiết kế hiện đại thì áo dài xưa luôn tạo cảm xúc cho tôi bởi sự lịch lãm, chỉn chu. Phụ nữ thời ấy khi ra đường thường mặc áo dài và chải tóc, trang điểm kỹ lưỡng. Tóc thường đánh rối, chải cao phồng, cài băng đô vải hoặc cài hoa lệch một bên... Phong cách trang điểm cũng không kém phần ấn tượng. Đôi mắt được chăm chút với đường viền mắt to, đen, đuôi mắt kéo dài xếch lên tạo sự thu hút... Tất cả sẽ được tái hiện lần này”.

Hoa hậu H’Hen Niê - Ảnh: H.V

Với nhà thiết kế Thủy Nguyễn, người nổi đình đám từ sau bộ sưu tập Cô ba Sài Gòn đã mang đến Tình xuân một không khí khác. Cảm xúc của Thủy Nguyễn đến từ những địa danh nổi tiếng của Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM; của hoa lá về mùa xuân… để khắc họa lên từng tà áo những bức tranh quê hương qua nét vẽ tay kết hợp cùng phương pháp in kỹ thuật cao trên nền chất liệu vải gấm. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn có sự chấm phá của voan giúp tạo ra hiệu ứng thị giác đặc biệt cho trang phục. Chị chia sẻ: “Các kiểu dáng áo dài không quá bó sát, kín đáo vừa đủ kết hợp màu sắc hài hòa giúp trang phục phù hợp với mọi dáng người, có thể mặc trong mọi dịp hội họp hay xuống phố du xuân”.

Tình xuân là chủ đề đầu tiên của chuỗi chương trình Tình ca Việt Nam của Công ty cổ phần Báo Thanh Niên tổ chức và thực hiện. Tình xuân nhằm chào đón xuân Mậu Tuất 2018 với sự tham gia của dàn ca sĩ ngôi sao: Ánh Tuyết, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Đàm Vĩnh Hưng, Kasim Hoàng Vũ, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Hoàng Bách, Hiền Thục, Phương Linh, Dương Triệu Vũ, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hàn Thái Tú, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Thu Hằng, Tường Vi… Dẫn chương trình: Hồng Ánh, Hoàng Oanh, Bình Minh; vũ đoàn ABC, HBSO. Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Trần Vi Mỹ.

Dạ Ly

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/thanh-hang-lan-khue-va-hhen-nie-hoi-ngo-cung-tinh-xuan-926056.html