Thanh Hóa: 2 ngày, 5 học sinh bị đuối nước thương tâm

Trong 2 ngày (6 và 7.5), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra hai vụ đuối nước. Hậu quả, khiến 5 em học sinh THCS bị đuối nước thương tâm.

Tối ngày 7.5, ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh tử vong.

Trong 2 ngày, có 5 em học sinh tại Thanh Hóa bị đuối nước.

Trong 2 ngày, có 5 em học sinh tại Thanh Hóa bị đuối nước.

Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, em Trần Văn Toàn (11 tuổi, học sinh Trường THCS Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cùng một người bạn ra ao nhặt quả bóng bị rơi. Trong khi xuống ao, Toàn không may trượt chân rơi vào vùng nước sâu.

Thấy Toàn bị đuối nước, người bạn đi cùng đã nhanh chóng đi tìm người đến cứu. Tuy nhiên, khi người dân có mặt tại hiện trường thì Toàn đã chìm mất tích.

Sau khi hô hào người dân và được sự giúp sức của lực lượng chuyên trách. Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể em Toàn đã được tìm thấy.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều 6.5, một nhóm học sinh rủ nhau ra sông Mã (đoạn chảy qua xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) tắm. Trong khi tắm, 4 em học sinh (gồm 3 nữ, 1 nam) không may rơi vào vùng nước sâu và bị đuối nước.

Cả 4 nạn nhân cùng là học sinh lớp 7B, Trường THCS Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc. Thi thể của các em đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào chiều tối cùng ngày và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/thanh-hoa-2-ngay-5-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-731997.ldo