Thanh Hóa: 2 vụ đuối nước khiến hai em nhỏ tử nạn

Sáng 15/8, ông Doãn Trọng Đạo, Trưởng Công an xã Đông Hưng (TP. Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, chiều ngày 14/8, hai cháu bé ra ao cá tại một trang trại ở thôn Tiến, xã Đông Hưng (TP. Thanh Hóa) để tắm, nhưng không may bơi vào vùng nước sâu, khiến một cháu bị đuối nước, cháu còn lại may mắn thoát nạn.

Khu vực hố nước trường ĐH Hồng Đức nơi 2 em tắm gặp nạn

Cháu bị nạn là Lê Quốc Anh (8 tuổi, trú tại phố Trung Sơn, phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa). Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước đó, chiều ngày 10/8/2018, hai cháu Lê Mai Huy (10 tuổi) và Đinh Duy Nam (13 tuổi) cùng ở phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa cũng bị đuối nước khiến 1 em tử vong.

Theo thông tin, khi đó nhóm trẻ ở làng Thành Mai đi từ cổng phụ phía sau trường đại học vào sân bóng chơi. Sau đó, nhóm trẻ có xuống hố nước tắm nhưng không may hai em sa chân vào vùng nước sâu. Nhóm bạn đi cùng vội chạy về làng thông báo cho người thân. Khi mọi người ra đến nơi thì 2 em đã hôn mê sâu.

Sau nhiều giờ nỗ lực cấp cứu tại bệnh viện cháu Mai Huy đã không qua khỏi. Còn cháu Duy Nam vẫn đang tích cực được cấp cứu.

Theo người dân, vị trí các nạn nhân gặp nạn là ao nước sâu khoảng 2 m, rộng chừng 150 m2. Hố nước này có từ nhiều năm trước nhưng mới được Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ (thuộc trường Đại học Hồng Đức) cải tạo làm nơi chứa nước tưới cây xanh cho trường.

Video: Chú chó sợ cô chủ nhỏ tắm đuối nước nên liên tục kéo áo vào bờ (Nguồn internet)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/thanh-hoa-2-vu-duoi-nuoc-khien-hai-em-nho-tu-nan-d131574.html