Thanh Hóa: 3 ngày bắt 5 vụ ma túy

Trong các ngày từ 18 đến 20/4, Công an thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt bắt giữ 5 vụ, 6 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Điển hình, khoảng 19h45 tối 18/4, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố đã phối hợp với Công an phường Phú Sơn phát hiện, bắt quả tang Đinh Thành Quang (SN 1999, hiện ở phố Tân Thảo, phường Phú Sơn) đang có hành vi mua bán trái phép ma túy. Lực lượng Công an thu giữ tang vật là 35 túi nilon bên trong chứa ma túy dạng thảo mộc (cỏ Mỹ).

Các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy bị Công an thành phố bắt giữ.

Tiếp đó, khoảng 17h50 chiều 19/4, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Huy Điệp (SN 1978, trú tại phố Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói heroine. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ Lê Minh Quân (SN 1982, trú tại phường Tân Sơn), thu giữ 10 viên hồng phiến và 19 gói heroin.

Khoảng 8h00 ngày 20/4, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hàm Rồng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (SN 1980, trú tại phố Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn) thu giữ 5 gói heroin.

Thái Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/thanh-hoa-3-ngay-bat-5-vu-ma-tuy-i690904/