Thanh Hóa: Bác ruột dâm ô cháu và 3 học sinh tiểu học

Đối tượng Phạm Văn Biển là bác ruột của 1 trong 4 em học sinh tiểu học bị xâm hại vừa bị cơ quan Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bắt giữ.

Trường Tiểu học Đồng Lương nơi xảy ra sự việc

Trường Tiểu học Đồng Lương nơi xảy ra sự việc

Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã khởi tố, bắt giam một người đàn ông 47 tuổi để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô đối với 4 học sinh tiểu học khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, Công an huyện Lang Chánh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm Phạm Văn Biển (SN 1973; ngụ thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) để điều tra về hành vi "dâm ô trẻ em".

Trước đó, trong thời gian từ ngày 06 và 07/6/2020 (tại thôn Nê Cắm) có phát hiện hai vụ xâm hại trẻ em tại nơi cư trú. 4 bé gái bị dâm ô gồm: P.T.H (SN 2011); P.T.G. (SN 2011); P.T.G. (SN 2010) và P.H.N. (SN 2010), đều là học sinh lớp 3 và lớp 4, Trường Tiểu học Đồng Lương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lang Chánh đã vào cuộc điều tra, xác minh và nhanh chóng bắt giữ Phạm Văn Biển để làm rõ hành vi dâm ô trẻ em.

Hiện các vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Thanh Phương

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/thanh-hoa-bac-ruot-dam-o-chau-va-3-hoc-sinh-tieu-hoc-48116.html