Thạnh Hóa: Bảo vệ rừng trong mùa khô

Mùa khô gần đến, khả năng cháy rừng tràm lại dễ xảy ra. Vì vậy, Hạt Kiểm lâm liên huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, tỉnh Long An tham mưu UBND huyện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác PCCCR tại các đơn vị, tổ chức có rừng trên địa bàn 2 huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa.

Đoàn liên ngành kiểm tra biển báo cấm lửa khu vực Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thạnh Hóa

Hạt Kiểm lâm liên huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh (gọi tắt Hạt Kiểm lâm) được giao quản lý diện tích rừng nhiều nhất tỉnh. Những đơn vị quản lý diện tích rừng tràm lớn như Đoàn Đồng Tháp IV, Công ty TNHH Lông Vũ, Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thạnh Hóa, Lâm trường Thạnh Hóa, Rừng phòng hộ biên giới (xã Thuận Bình), huyện Thạnh Hóa, khu vực Trại giam xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh,...

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh - Nguyễn Văn Sung cho biết: “Bước vào đầu mùa khô, Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND 2 huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện công tác phối hợp và kiểm tra".

Đến nay, Đoàn liên ngành (Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quân sự, Công an,...) đã kiểm tra xong đợt 1. Đồng thời, Hạt Kiểm lâm liên huyện phối hợp Đoàn của tỉnh kiểm tra đơn vị, tổ chức có rừng trên địa bàn do Hạt quản lý. Các đơn vị được kiểm tra gồm: Đoàn Đồng Tháp IV, Lâm trường Thạnh Hóa, Công ty TNHH Lông Vũ, Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thạnh Hóa,...

Theo Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh - Lê Hồng Vương, qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị thực hiện công tác PCCCR theo đúng kế hoạch; việc bảo dưỡng, chăm sóc và vận hành máy móc, thiết bị PCCCR được thực hiện thường xuyên. Các đơn vị còn phối hợp ngành chức năng: Kiểm lâm, Công an, Quân sự và Bộ đội biên phòng, các đơn vị của Tiểu đoàn 1,... khi có sự cố xảy ra, thực hiện phương châm "4 tại chỗ".

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh - Nguyễn Văn Sung cho biết thêm, lo nhất là nhiều người đi bắt ong, cá,... hút thuốc lá, vứt tàn, có thể gây ra cháy rừng. Một số nông hộ đốt đồng ven rừng sau thu hoạch, nếu không quản lý tốt rất dễ gây ra cháy lan. Ngoài ra, công tác tuyên truyền PCCCR gặp khó khăn với đối tượng xâm canh vì họ không có ở địa phương.

Để đề phòng cháy rừng, nhiều đơn vị cho phát quang thảm thực bì ven đường. Ông Nguyễn Văn Lưu thông tin thêm: “Trạm quản lý 520ha, trong đó diện tích có rừng là 490ha. Trạm có Đội PCCCR chuyên nghiệp, gồm 5 người, Ban Chỉ huy PCCCR có 15 người. Ngay đầu mùa khô, Trạm cho nạo vét các tuyến kênh, phát quang toàn bộ hệ thống đê bao toàn khu vực (15km) bảo đảm cơ động khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Các chòi canh luôn có người túc trực, kịp thời phát hiện cháy rừng".

Kiểm tra máy bơm nước trước khi vận hành

Ông Đỗ Văn Hùng - nhân viên Đội PCCCR của Trạm, chia sẻ: “Vào mùa khô, anh em tích cực tuần tra và theo dõi trên tháp canh”. Được biết, ông Hùng ăn, ở tại chòi canh, những tháng mùa khô, ông không về nhà mà ở lại cùng Đội PCCCR để bảo vệ rừng.

Sắp tới, Đoàn liên ngành do Hạt Kiểm lâm chủ trì tiếp tục kiểm tra công tác PCCCR tại các xã có rừng để giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô.

Tính đến đầu năm 2022, huyện Thạnh Hóa có hơn 9.780ha rừng. Trong đó, diện tích trồng lại gần 500ha. Các loại cây rừng nhiều nhất là tràm cừ 9.756,7ha, bạch đàn 7,5ha, keo lai gần 8ha, tràm bông vàng 2,75ha,... Rừng sản xuất có hơn 6.959ha, rừng phòng hộ hơn 1.428ha, các loại rừng khác trên 1.393ha. Các xã có diện tích rừng nhiều là Thuận Bình với trên 3.927ha, Thạnh An trên 1.958ha./.

Mộc Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thanh-hoa-bao-ve-rung-trong-mua-kho-a131729.html