Thanh Hóa: Bất cập thu hồi gần 50ha đất lúa làm dự án

Liên quan tới câu chuyện huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thực hiện cưỡng chế đất lúa, khi trong thời kỳ làm đòng để thực hiện dự án, theo Ban Dân nguyện, đây là một quyết định cứng nhắc, thiếu nhân văn; đồng thời, việc thiếu thông tin về dự án đã khiến nhiều người dân chưa đồng thuận.

Gần 50ha đất lúa khu vực này sẽ bị thu hồi hồi để thực hiện 5 dự án… Tuy nhiên, 1/4 hộ dân có ruộng vẫn chưa đồng thuận. Huyện Hà Chung đã quyết định cưỡng chế đất lúa trong thời điểm làm đòng. Là hộ dân có ruộng bị cưỡng chế, ông Dương cho rằng việc chưa giao mặt bằng là do các thông tin về dự án chưa rõ ràng.

Ông Dương dẫn chứng, dự án “Khu dân cư mới phía đông thị trấn” có cùng tên gọi, cùng được xây dựng trong khu vực nhưng lại được tách ra thành 3 dự án là phân khu 1, 2 và 3. Mỗi dự án đều có quy hoạch với diện tích gần bằng 10ha, là không rõ ràng có hiện tượng lách luật.

Đại diện Ban Dân nguyện cho biết, nếu các dự án không thực hiện cùng thời điểm thì cần tuân thủ việc thu hồi cho từng dự án. Ngược lại nếu thu hồi cùng thời điểm và cùng một tên gọi thì là câu chuyện khác.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu huyện Hà Trung làm rõ trách nhiệm chưa thông tin minh bạch về dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư phải làm rõ các phương án sinh kế cho người dân và áp mức đền bù cao nhất cho người dân bị thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Ngọc Thiện – Ninh Tùng – Minh Quốc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thanh-hoa-bat-cap-thu-hoi-gan-50-ha-dat-lua-lam-du-an