Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 100kg tê tê, 48 cá thể rùa

Đang trên đường vận chuyển 24 cá thể tê tê, 46 cá thể rùa đi tiêu thụ, chiếc xe tải bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.

Rạng sáng 6/10, Công an huyện Quảng Xương phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, phát hiện ôtô tải biển số Nghệ An, di chuyển theo hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1A, qua địa bàn xã Quảng Tân (Quảng Xương), có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số ngà voi và vảy tê tê được phát hiện.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm xe ô tô tải có chế 1 thùng sắt bên trong để 24 cá thể tê tê có trọng lượng 106,4kg, 48 cá thể rùa có trọng lượng 22kg.

Lực lượng liên ngành phát hiện 24 cá thể tê tê, 48 cá thể rùa trên xe tải.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế lái xe đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc số động vật hoang dã trên.
Ngay sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ tang vật trên đồng thời bàn giao các cá thể tê tê, rùa cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương để thả về tự nhiên.

Các cá thể tê tê, rùa bị lực lượng chức năng bắt lúc rạng sáng.

Trước đó, ngày 4/10, Cục Hải quan Đà Nẵng vừa phối hợp kiểm tra và phát hiện container có 200 bao đựng vảy tê tê và ngà voi với trọng lượng khoảng 8 tấn vảy tê tê và ngà voi được ngụy trang lẫn trong 200 bao chứa phế liệu nhựa đã qua sử dụng ở Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Đây được xem là vụ bắt giữ ngà voi và vẩy tê tê lớn nhất cả nước từ đầu năm 2018 đến nay và nhiều năm gần đây.

H.a (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/thanh-hoa-bat-giu-xe-tai-van-chuyen-hon-100kg-te-te-48-ca-the-rua