Thanh Hóa: Bé 8 tuổi bị bố bạo hành dã man

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) ngày 21-2 đã triệu tập người bố để điều tra về việc bạo hành con mình là bé gái 8 tuổi khiến bé thâm tím người, song người bố đã đi khỏi nhà, chưa biết đi đâu.

Ngày 21/2, ông Lương Đình Phượng, Trưởng Công an xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn cho biết, công an xã đang phối hợp với Công an huyện tiến hành lấy lời khai, xác minh vụ một bé gái bị bố bạo hành.

Nạn nhân bị bạo hành là cháu Lê Thị Thu Nh. (8 tuổi) rú tại thôn 5, xã Nông Trường.

Qua xác minh của công an huyện Triệu Sơn, bé gái bị đánh có bố đẻ là Lê Đình Hải (SN 1984, ngụ xã Nông Trường), mẹ là Lê Thị H. (SN 1986, hiện ở tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn). Bố mẹ cháu N. đã ly hôn và cháu đang ở với bố ở xã Nông Trường.

Theo thông tin trước đó, khoảng 14h ngày 20/2, cháu Nh. bị bố ruột, trói tay vào cột, dùng roi tre đánh đập, để lại nhiều vết thương trên cơ thể.

Bé gái bị bố đẻ bạo hành thâm tím người. (Ảnh: NLĐ)

Bé gái bị bố đẻ bạo hành thâm tím người. (Ảnh: NLĐ)

Bước đầu cháu Nh. trình bày với công an là mình đã nhiều lần bị bố đánh đập, bạo hành. Hiện sức khỏe của cháu Nh. đã tạm ổn, tuy nhiên cháu luôn hoảng sợ, có nhiều bất ổn về tâm lý.

Sau khi nhận được thông tin từ người dân địa phương và mạng xã hội Facebook, Công an xã đã vào cuộc xác minh sự việc và báo cáo lên Công an huyện Triệu Sơn để điều tra, xử lý.

Được biết, công an đã viết giấy triệu tập lên làm việc, nhưng hiện Lê Đình Hải không có mặt tại địa phương.

Được biết, Lê Đình Hải không có nghề nghiệp ổn định, là một con nghiện, đã có 2 tiền án về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trên mặt và tay cháu Nh. có nhiều vết thương. (Ảnh: Nông nghiệp)

Theo quan sát, trên cơ thể cháu Nh. có nhiều vết thương ở mông, mặt, tay, lưng … Đặc biệt, vùng mông bị bầm tím đen (tụ máu) do đòn roi để lại.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

L.A

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/thanh-hoa-be-8-tuoi-bi-bo-bao-hanh-da-man-57930.htm