Thanh Hóa: Bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại trường học

Bé Lại Văn D. sau khi xin phép đi vệ sinh, quay lại rồi gục xuống bàn, giáo viên phát hiện sự việc đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Trường tiểu học Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc nơi có bé trai tử vong.

Nạn nhân được xác định là bé trai Lại Văn D. (sinh năm 2011) đang theo học Trường tiểu học Mỹ Lộc, xã Mỹ Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu được biết vào hồi 10h sáng ngày 15/3, bé D. có xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong D. quay lại bàn ngồi học tiếp rồi gục trên bàn học.

Thấy bạn gục xuống bàn lâu, một bé gái ngồi bên cạnh gọi D. dậy nhiều lần nhưng không phản ứng.

Lúc này, giáo viên thấy vậy liền đưa bé đi cấp cứu nhưng D. đã tử vong trước khi có mặt tại Bệnh viện.

Tại trạm y tế xã Mỹ Lộc, nạn nhận được đưa đến trạm trong tình trạng da mặt tái, môi thâm, nước mũi chảy, ngưng tim ngưng thở.

Dù các nhân viên y tế địa phương cố gắng cấp cứu cho D. nhưng không thấy tiến triển nên đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc. Tại đây các bác sĩ cũng đã xác định D. tử vong trước đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Minh Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-be-trai-7-tuoi-tu-vong-bat-thuong-tai-truong-hoc-d65719.html