Thanh Hóa: Bồi thường, ổn định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng trong vụ nổ mìn khai thác đá

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) và Công ty cổ phần xây dựng Đô thị 5 đã kiểm kê thiệt hại và chi trả tiền khắc phục cho người dân bị ảnh hưởng do nổ mìn khai thác đá

Ngày 5/4, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, một lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng Đô thị 5, hoàn thành công tác kiểm kê thiệt hại và chi trả tiền khắc phục, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do nổ mìn khai thác đá gây ra hôm 28/3/2024. Đến nay, cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng đã ổn định trở lại.

Trước đó, Báo Công Thương đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 28/3, Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ gia đình tại thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, gây xáo trộn cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây.

Mỏ đá của Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị 5 trong quá trình nổ mìn khai thác đá đã làm đá bay vào nhà các hộ dân tại thôn 9, xã Minh Tân. Ảnh: Hải Đăng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện và các phòng chức năng đã xuống hiện trường, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện và xã Minh Tân kịp thời đến thực tế để chỉ đạo, xử lý vụ việc. UBND huyện đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác gồm: Công an huyện Vĩnh Lộc, các phòng chuyên môn cùng UBND xã Minh Tân tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Thống kê của đoàn công tác UBND huyện Vĩnh Lộc cho thấy, có 40 hộ gia đình bị ảnh hưởng do Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá. Mức độ ảnh hưởng theo đánh giá sơ bộ là nhẹ như vỡ ngói, thủng mái tôn, mái Fibro xi măng, hư cửa...; tổng giá trị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt việc kiểm tra, xử lý khắc phục vụ việc trên, cùng với sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành tại địa phương, tình hình an ninh trật tự trên địa ổn định, không có hiện tượng người dân tụ tập đông người làm mất an ninh trật tự tại địa bàn xảy ra vụ việc.

Chính quyền địa phương cùng với công ty rà soát, xác minh mức độ thiệt hại đối với từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, tiến hành lập biên bản làm việc, xác định cụ thể giá trị thiệt hại về tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc và yêu cầu công ty khẩn trương thực hiện việc đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Lộc và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên; xử lý nghiêm đối với các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Việc cấp phép khai thác mỏ, cấp phép trữ lượng khai thác, quản lý mốc giới mỏ, phương án khai thác và cấp hộ chiếu sử dụng chất nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ thuộc thẩm quyền của ban, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả. Ảnh: Hải Đăng

Liên quan tới vụ việc, ngày 29/3, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị 5. Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế tại mỏ khai thác, chế biến đá, ông Lê Đức Giang đã yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty cổ phần Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra, ổn định cuộc sống người dân.

Được biết, Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị 5 được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ ngày 30/9/2015, tại khu vực núi Bền tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc với diện tích mỏ là 35.000 m2, trữ lượng hơn 1 triệu m3, công suất là 34.000 m3/năm, thời gian khai thác là 30 năm.

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-boi-thuong-on-dinh-cuoc-song-nguoi-dan-bi-anh-huong-trong-vu-no-min-khai-thac-da-312942.html