Thanh Hóa: Cá lại chết hàng loạt ở sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Thủy

Cá nuôi lồng, cá tự nhiên ở sông Mã (đoạn qua huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã xuất hiện tình trạng chết bất thường hàng loạt.

Cá trắm cỏ của người dân xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nuôi lồng ở sống Mã bị chết hàng loạt.

Cá trắm cỏ của người dân xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nuôi lồng ở sống Mã bị chết hàng loạt.

Sáng 15/4, thông tin từ UBND xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), cho biết: Tình trạng cá nuôi lồng của người dân địa phương và nhiều loài cá tự nhiên ở sông Mã đã chết bất thường hàng loạt.

Địa phương này ghi nhận có khoảng 68 hộ dân nuôi cá lồng ở sông Mã đã chịu thiệt hại do cá chết.

Hiện tượng cá chết nhiều xảy ra ở các thôn Bèo Bọt, Phân Khánh, Nâm Trẹn và Thành Long của xã Cẩm Thành.

Theo thống kê của UBND xã Cẩm Thành, số lượng cá trắm cỏ của người dân nuôi lồng đã chết là hơn 6000 con, với tổng trọng lượng hơn 12 tấn.

Sau khi xuất hiện tình trạng cá chết bất thường, chính quyền địa phương đã báo cáo lên cấp trên.

Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Cẩm Thủy và UBND xã Cẩm Thành đã phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, thu thập mẫu cá, mẫu nước đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết bất thường.

Người dân ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vớt cả chết ở lồng nuôi dưới sông Mã.

Qua kiểm tra ban đầu, đoàn kiểm tra xác định, cá chết không có biểu hiện xuất huyết bên ngoài. Mang cá bình thường, hậu môn, mắt cá và các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể cũng bình thường.

Khi đoàn kiểm tra mẫu nước trên sông Mã, thì phát hiện nước sông có màu đen bất thường, mùi hôi như mùi tre luồng ngâm.

Hiện tượng cá chết trên sông Mã tại huyện Cẩm Thủy (phía hạ du) xuất hiện chỉ sau ít ngày khi tại huyện Bá Thước cũng đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Mã.

Huyện Cẩm Thủy nằm ở phía hạ nguồn sông Mã, giáp ranh với huyện Bá Thước. Sau khi gần 1 tháng các loài thủy sản trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết bất thường, thì nay hiện tượng cá chết đã lan đến huyện Cẩm Thủy.

Nhiều người lo lắng và nhận định có thể do nguồn nước sông Mã từ phía trên bị ô nhiễm đổ về.

Trước đó, như GD&TĐ đã đưa tin, đến ngày 14/4, đoàn kiểm tra của huyện Bá Thước đã phát hiện 3 cơ sở có hành vi xả thải, hoặc để nước thải chưa qua xử lý chảy ra sông Mã, gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thanh-hoa-ca-lai-chet-hang-loat-o-song-ma-doan-qua-dia-ban-huyen-cam-thuy-8fztMcuGg.html