Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng mua bán trái phép pháo hoa

Tình trạng mua bán trái phép pháo hoa không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, mất an toàn về phòng, chống cháy nổ.

Từ ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 137 về quản lý, sử dụng pháo, cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa vào dịp lễ, Tết và các sự kiện khác. Lợi dụng điều này, nhiều người đang thực hiện các hành vi mua bán trái phép các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất và được cấp phép sử dụng.

Hiện nay mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản rao bán, hỏi mua, cho tặng... các loại pháo hoa do Nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất với nhiều mức giá khác nhau. Mặc dù sản phẩm được rao bán có thể đúng là pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, thế nhưng theo quy định tại Nghị định 137: Các trường hợp mua, bán, sử dụng pháo hoa không phải do các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ Quốc phòng cấp phép kinh doanh đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) tuyên truyền việc sử dụng pháo hoa đúng quy định cho học sinh trường THPT Hậu Lộc 3.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 13 cửa hàng được phép bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Tại địa bàn: thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và các huyện Yên Định, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Như Thanh và Bỉm Sơn. Trước thực tế có nhiều người rao bán hoặc rao mua hộ lấy phí các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, các cơ quan chức năng khuyến cáo: Người dân cần phân biệt rõ giữa pháo hoa được phép sử dụng và pháo hoa nổ không được phép sử dụng; chỉ mua pháo hoa tại các điểm bán được nhà nước cấp phép, tránh xảy ra những rủi ro pháp lý.

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết: Đối với những trường hợp người dân có nhu cầu sử dụng pháo theo đúng quy định của pháp luật, Công an thành phố đã hướng dẫn, tuyên truyền đến từng người dân. Và những trường hợp này pháp luật quy định rất chặt chẽ. Người dân nào có nhu cầu mua loại pháo này phải có giấy đăng ký và phải báo với khu phố để nổ vào thời điểm nào, số lượng bao nhiêu, tránh việc sử dụng bừa bãi, sai quy định của pháp luật thì vẫn bị xử lý theo quy định.

Tình trạng mua bán trái phép pháo hoa không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo và mất an toàn về phòng, chống cháy nổ. Mọi hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/thanh-hoa-canh-bao-tinh-trang-mua-ban-trai-phep-phao-hoa-d188996.html