Thanh Hóa: Chia sẻ nỗi đau nơi gia đình có 4 người chết và mất tích do mưa lũ

Trận lũ kinh hoàng tràn về đã cuốn trôi 4 người chết và mất tích, cùng nhiều người bị thương, các cơ quan ban ngành trong tỉnh đã đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang giúp người dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa ổn định lại cuộc sống

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang giúp người dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa ổn định lại cuộc sống

Chiều 20/7, ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa cho biết, khoảng 21 giờ đêm 19/7, trận lũ ống tràn về đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân xã Trí Nang, xã Giao An, thị trấn Lang Chánh. Đặc biệt, 4 người ở bản Hắc, xã Trí Nang bị lũ cuốn trôi gồm, ông Vi Văn Thiên, SN 1968; Bà Lê Thị Tặm, SN 1933 (mẹ đẻ ông Thiên); Chị Hà Thị Biển, SN1991 (con dâu ông Thiên) và cháu Vi Thị Huyền Trân, SN 2013(cháu nội ông Thiên).

Ngoài ra, có 3 người bị thương nặng gồm: Chị Hà Thị Thúy, SN 1978 nhà bên cạnh ông Thiên; Anh Vi Văn Dũng, SN 1990 (con trai ông Thiên) và bà Lương Thị Hoa, SN 1967 (vợ ông Thiên) hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền huyện, xã cùng nhân dân đã tổ chức đến hiện trường cứu nạn, 22 giờ thì tìm thấy thi thể ông Thiên và đến 7 giờ sáng hôm sau thì tìm thấy thi thể bà Tặm.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo huyện Lang Chánh đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn

Trong sáng cùng ngày, các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên các gia đình có người chết, mất tích, người bị thương và các hộ bị cuốn trôi, sạt lở hư hỏng nhà cửa để động viên nhân dân sớm ổn định đời sống.

Bước đầu UBND huyện Lang Chánh đã hỗ trợ 3 hộ có nhà bị cuốn trôi, mỗi hộ 20 triệu đồng, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết, mất tích 5,4 triệu đồng/người, hỗ người bị thương mỗi người 1 triệu đồng/người.

Hội Chữ thập tỉnh hỗ trợ mỗi người chết, mất tích 2,5 triệu đồng/người. Hội chữ thập đỏ huyện Lang Chánh hỗ trợ mỗi người chết, mất tích 1 triệu đồng/người; Nhà bị cuốn trôi 1 triệu đồng/hộ.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 người mất tích

Ủy ban MTTQ huyện Lang Chánh cũng đã thăm hỏi người bị chết, mất tích 1 triệu đồng/người, người bị thương 500 ngàn đồng/người; Nhà bị cuốn trôi 1 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí các hộ bị thiệt hại về người và tài sản đã tiếp nhận hỗ trợ của UBND huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị là 110,1 triệu đồng.

Về phương án tìm kiếm 2 người mất tích, ông Hồng cho biết thêm, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn đã huy động thêm người và máy móc để đào bới, tìm kiếm, đồng thời trên các tuyến sông, suối nơi nước lũ đổ về huy động lực lượng tìm kiếm dọc bờ sông, suối.

Đối với các xã dọc tuyến sông Âm, sông Cảy huyện đã thông báo cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã huy động lực lượng công an viên, dân quân và nhân dân dọc hai bên bờ sông tổ chức tìm kiếm người mất tích. Hy vọng sẽ sớm tìm thấy 2 nạn nhân mất tích.

Video: Mưa lũ đang tràn về tại sông Âm khu vực xã Trí Nang, Lang Chánh, Thanh Hóa (Nguồn TTV)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/thanh-hoa-chia-se-noi-dau-noi-gia-dinh-co-4-nguoi-chet-va-mat-tich-do-mua-lu-d130121.html