Thanh Hóa: Chiêm ngưỡng làng ẩm thực đẹp bậc nhất Xứ Thanh

Về Thanh Hóa giờ đây du khách không chỉ được thăm quan các di tích, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Sầm Sơn… Giờ đây du khách còn được thăm quan Làng ẩm thực nổi tiếng đẹp, được người dân đồn thổi là đẹp nhất Xứ Thanh.

Đứng bên ngoài nhìn vào làng ẩm thực Xứ Thanh tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa

Làng ẩm thực tọa lạc tại thôn Thịnh Vạn thuộc địa bàn xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa là một trong những địa chỉ mới được ra đời nhưng được nhiều người dân sinh sống trên địa bàn cũng như các thực khách tò vì độ "hoành tráng" của nó.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào thì thấy giống như một cổng thành nguy nga đồ sộ với những phiến đá xếp chồng lên nhau, đường nét chạm khắc hoa văn rất tinh tế. Đường vào khuôn viên là hai hàng cây xanh cao chót vót, đan xen là các nhà sàn, một khung cảnh mà khi thực khách đến đây đều cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy của khu làng ẩm thực này.

Du khách thỏa sức đứng chụp ảnh bên cạnh ao cá

Bên trong khu làng ẩm thực, thực khách luôn luôn cảm nhận được không gian yên tỉnh, khác xa với những ồn ào của bên ngoài.

Ở đây có những công trình như: Các nhà sàn, nhà trưng bày, nhà bảo tàng và nhiều cây xanh di sản được đem về trồng tại đây.

Đối với các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh, đến nơi đây sẽ được chụp những tấm hình và lưu lại những khoảnh khắc đẹp với người thân, bạn bè đồng nghiệp khi đứng bên những cây xanh di sản có tuổi đời hàng nghìn năm tuổi và đứng bên những ngôi nhà sàn, nhà ăn, nhà trưng bày đẹp lộng lẫy bởi cách trang trí lạ mắt.

Cây xanh có tuổi đời hàng nghìn năm tuổi được trồng tại đây

Nhà bảo tàng trưng bày sản phẩm đồ gốm

Ngoài ngắm cảnh chụp những tấm hình đẹp tại đây du khách dễ dàng chọn lựa cho gia đình những món ăn đậm chất miền Trung như: Nộm rau má với rau chuối, canh đắng, gà nướng mật ong, thịt trâu nấu lá lồm và hải sản từ biển…

Với không gian, vừa thưởng thức món ăn du khách còn được nghe những bản nhạc nhẹ nhàng đi vào tâm hồn người nghe, cảm giác như mình đang lạc vào một chốn thần tiên.

Điều đáng nói là, qua tìm hiểu được biết ngôi làng ẩm thực đẹp bậc nhất Xứ Thanh này được xây dựng trên đất “sản xuất nông nghiệp làm canh tác trồng lúa, chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm” của hộ gia đình Ông Nguyễn Xuân Hương.

Bắc Miền Trung

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//thanh-hoa-chiem-nguong-lang-am-thuc-dep-bac-nhat-xu-thanh_n36962.html