Thanh Hóa chủ động đối phó với bão số 2

Chiều 16/7,các huyện ven biển của Thanh Hóa đã chủ động, sãn sàng ứng phó với các tình huống của bão số 2.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các huyện ven biển Tĩnh Gia, Quảng Xương, Sầm Sơn,… công tác neo đậu tàu thuyền, gia cố nhà cửa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 đã hoàn tất.

Tại huyện Quảng Xương, một số xã ven biển như Quảng Nham, Quảng Thạch, Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Khê, các tàu thuyền hầu hết đã tránh trú bão an toàn. Toàn huyện có khoảng gần 1.000 phương tiện đánh bắt, trong đó có khoảng 90 phương tiện công suất từ 90CV trở lên.

Riêng xã Quang Nham có 326 phương tiện, có 87 tàu công suất trên 90CV. Các tàu của xã đã về nơi tránh trú bão an toàn. Đối với các tàu thuyền đánh bắt trên các ngư trường lớn đã kịp thông báo công tác neo đậu hoàn tất tại Cô Tô, đảo Bạch Long Vĩ,…

Tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn

Đến cuối giờ chiều 16/7, một số địa phương ven biển như Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Quảng Xương mới chỉ xuất hiện mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến ứng phó với cơn bão số 2 để nắm tình hình triển khai và chỉ đạo công tác chuẩn bị phòng, tránh thiệt hại của các bộ, ngành trung ương; 24 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Miền núi phía Bắc có khả năng bị ảnh hưởng.

Tại đầu cầu Thanh Hóa, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì và báo cáo tình hình. Đại diện các thành biên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo 6 huyện, thành phố ven biển cùng tham gia.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Quyền đã báo cáo tình hình triển khai công tác PCTT & TKCN của tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát đi công điện số 07, chỉ đạo các ngành liên quan, các địa phương triển khai các giải pháp ứng phó với bão. Các ngành, các địa phương cũng đã và đang tích cực triển khai các giửi pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi bão đổ bộ.

Hiện, đã có 5.771/7.489 phương tiện tàu thuyền với gần 17.737/27.200 lao động trên biển đã vào nơi trú ẩn an toàn. Số phương tiện và lao động còn lại đang trên đường vào nơi tránh trú và đều giữ liên lạc thường xuyên với bờ. Phương án di dân cũng đã được xây dựng kế hoạch di chuyển 57.801 (247.867 người) sinh sống ở mép nước, cửa sông, ven biển đến nơi an toàn khi cần thiết…

Các lực lượng chức năng đang gia cố những điểm đê xung yếu

Ông Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh: “Yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương ven biển gấp rút kêu gọi tất cả tàu thuyển, bè mảng vào nơi trú ẩn, hướng dẫn neo đậu, không để ngư dân đậu phương tiện ở bờ biển. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chính trong việc sắp xếp tàu thuyền, phương tiện trú ẩn, đồng thời không để người trên các chòi canh thủy sản, di dời các lồng bè không bảo đảm an toàn. Các địa phương chỉ đạo ngay các xã triển khai phương án di dân cách mép nước 200 m và những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét ở miền núi..”.

Ngọc Hưng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thanh-hoa-chu-dong-doi-pho-voi-bao-so-2-20170716164410751.htm