Thanh Hóa chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 19-3, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị cập nhật, đánh giá tình hình, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung toàn lực chủ động phòng, chống dịch.

Nhân viên y tế phun hóa chất tiêu độc, khử trùng cụm dân cư trong bán kính 200, nơi có người nghi nhiễm Covid-19.

Nhân viên y tế phun hóa chất tiêu độc, khử trùng cụm dân cư trong bán kính 200, nơi có người nghi nhiễm Covid-19.

NDĐT- Ngày 19-3, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị cập nhật, đánh giá tình hình, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung toàn lực chủ động phòng, chống dịch.

Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; huy động hệ thống chính trị vào cuộc, quan tâm công tác tuyên truyền ở các thôn, bản để người dân có ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cho cộng đồng; xử lý những người không chấp hành quy định hiện hành trong phòng, chống dịch.

Tăng cường giám sát công dân từ nước ngoài, ở các tỉnh bạn đang có dịch về Thanh Hóa; đề cao trách nhiệm của mỗi người dân, phát động toàn dân tham gia giám sát phòng, chống dịch, không tổ chức các hoạt động đông người. Rà soát, bổ sung phương án chủ động phòng, chống dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường kiểm soát, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 19-3, Thanh Hóa có thêm một người từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về quê ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương thì có biểu hiện ho ra máu, khó thở, sốt nhẹ đã được nhập Bệnh viện phổi Thanh Hóa điều trị, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19. Ngoài ra có 18 người đang được theo dõi cách ly tại 10 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong tỉnh Thanh Hóa.

Trong ngày, Sư đoàn 390 ở thị xã Bỉm Sơn đón 273 du học sinh, công dân Việt Nam từ các nước đang bùng phát dịch Covid-19 về khu cách ly tập trung, chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Trong khi đó,ở Trung tâm Giáo dục an ninh-quốc phòng Hồng Đức có thêm 19 người sức khỏe bình thường, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung về gia đình tiếp tục tự cách ly theo dõi thêm một tuần.

Cùng ngày, Thanh Hóa ghi nhận có thêm 117 người Việt Nam, 12 người nước ngoài đi từ vùng dịch về, nên địa bàn hiện có 1.901 người được hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh thông tin thêm, ngày hôm qua có 20 mẫu bệnh phẩm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả âm tính với vius SARS-CoV-2, bao gồm 10 ca trên tám chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam theo khuyến cáo của Bộ Y tế, sáu ca nghi nhiễm và hai ca xét nghiệm sàng lọc. Hệ thống giám sát cũng cập nhật để quản lý, tư vấn phòng bệnh, theo dõi sức khỏe bốn người tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43686402-thanh-hoa-chu-dong-phong-chong-dich-covid-19.html