Thanh Hóa: Chủ tịch xã Hoằng Phong nhận thiếu sót vì để xảy ra vi phạm đất đai

Ông Lê Đức Thọ nhận thiếu sót về công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn khi để xảy ra việc người dân xây dựng nhà kiên cố trên phần diện tích đất nông nghiệp...

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được phản ánh của một số người dân xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc tại khu vực Đồng Hàn, thôn Bắc Hội Triều, xã Hoằng Phong xuất hiện công trình nhà ở kiên cố trên diện tích đất nông nghiệp tại khu đất mà UBND xã Hoằng Phong cho ông Hoàng Minh Chiến (trú tại thôn Bắc Hải, xã Hoằng Phong) thuê, quản lý.

Theo phản ánh của nhiều người dân, phần đất mà ông Chiến thuê rộng khoảng 11.000 m2 vốn là đất nông nghiệp và sau khi ông Chiến thuê thì hiện phần lớn là ao nuôi cá. Tuy nhiên, bên cạnh ao nuôi cá còn có nhà kiên cố với diện tích trên 70 m2, nhà chòi tại ao cá và đây là những công trình sai phép.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô, trước đó, ngày 07/11/2017, ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong đã ký hợp đồng cho thuê đất đối với ông Hoàng Minh Chiến; giao cho ông Chiến thuê, quản lý đất trồng cây hằng năm tại khu vực Đồng Hàn Đông Phong với diện tích là 11.000m2, giá thuê là 5.600.000 đồng/ha/năm, thời hạn thuê đất là 5 năm với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Nhà ở kiên cố và nhà chòi xây dựng sai phép.

Hợp đồng thuê đất cũng nêu rõ, ông Hoàng Minh Chiến phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không được làm nhà kiên cố chỉ được làm lều trông coi. Nếu vi phạm UBND xã sẽ đơn phương thanh lý hợp đồng mà không bồi thường bất cứ một khoản chi phí nào.

Mặc dù hợp đồng đã quy định rõ, nhưng ông Chiến vẫn tự ý cho xây nhà kiên cố với diện tích trên 70m2, xây cầu và nhà chòi ngay trên diện tích được thuê. Thậm chí, ông Chiến còn ủy quyền cho ông Lương Hoằng Phong - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Trung chi nhánh tại Thanh Hóa quản lý và mở Văn phòng đại diện ngay trên khu đất này.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 31/10, PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong.

Theo đó, ông Thọ xác nhận khu đất mà UBND xã Hoằng Phong cho ông Hoàng Minh Chiến thuê là để làm mô hình cá - lúa; khu đất vốn là đất sản xuất nông nghiệp nhưng hiện tại ông Chiến đã cho xây nhà và một số công trình kiên cố khác.

Cũng theo ông Phong, mặc dù vi phạm đã diễn ra được thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm là do ông Chiến cũng đã có nhiều đóng góp cho địa phương về công tác kinh tế xã hội, giúp đỡ các hộ gia đình địa phương phát triển kinh tế.

Công sở xã Hoằng Phong.

"Ông Chiến trước công tác ngành công an ở miền Nam sau khi về hưu thì về địa phương sản xuất. Kể từ khi về địa phương, ông có nhiều đóng góp, hoạt động công ích giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội nên khi xử lý vi phạm chúng tôi cũng phải suy nghĩ đến mặt tình cảm", ông Thọ lý giải.

Mặc dù vậy, ông Thọ cũng nhận trách nhiệm khi là người đứng đầu chính quyền địa phương nhưng chưa thể xử lý dứt điểm vi phạm diễn ra trên địa bàn. "Với tư cách là người quản lý địa phương nhưng chưa làm tròn trách nhiệm, để vi phạm xảy ra nên tôi cũng nhận sai, thiếu sót. Tuy nhiên, ông Chiến là người có đóng góp nhiều cho địa phương nên khi xử lý vi phạm chúng tôi ngoài theo lý cùng phải nghĩ đến cái tình", ông Thọ chia sẻ.

Cũng theo ông Thọ, trước đó UBND xã Hoằng Phòng cũng đã có quyết định xử phạt đối với ông Chiến về hành vi chuyển mục đích đất sử dụng trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hiện tại UBND xã cũng đã báo cáo lên huyện và tỉnh phương án cho thuê và có kế hoạch sử dụng đất tại khu đất mà ông Chiến đang thuê.

"Chúng tôi đã có báo cáo lên huyện và tỉnh về tình hình sử dụng đất tại khu đất mà ông Chiến đang thuê để tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuối năm tới đây thống nhất phương án. Nếu tỉnh thống nhất không cho thuê nữa thì chúng tôi sẽ buộc phải cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm", ông Thọ nói thêm.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 11/7/2018, UBND xã Hoằng Phong đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lương Hồng Phong, Giám đốc Công ty Thanh Trung - Chi nhánh tại Thanh Hóa về hành vi “Chuyển mục đích đất sử dụng đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”, với mức phạt là 5 triệu đồng.

Tại quyết định xử phạt, UBND xã Hoằng Phong yêu cầu ông Phong hoàn trả lại mặt bằng bờ vùng xung quanh, bờ sông Phong Châu đảm bảo việc đi lại sản xuất của nhân dân theo mặt bằng chung, hoàn thiện hồ sơ thuê đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Duy Tân - Hậu Lộc

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/thanh-hoa-chu-tich-xa-hoang-phong-nhan-thieu-sot-vi-de-xay-ra-vi-pham-dat-dai-d2057646.html