Thanh Hóa có nhiều ngầm tràn hư hỏng gây mất an toàn

Người dân các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa hiện phải mạo hiểm vượt qua các ngầm tràn có nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi mùa mưa lũ về.

Ngầm tràn đặt tại tuyến đường giao thông huyết mạch nối từ trung tâm thị trấn Lang Chánh đi xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh hễ có mưa lớn sẽ gây chia cắt nhiều bản của xã.

Đa số các công trình ngầm tràn này được xây dựng đã lâu, trải qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và hư hỏng nặng, dù mưa lớn hay mưa nhỏ đều gây ra ngập nước, ách tắc giao thông, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân khi đi qua các ngầm tràn này.

Tại huyện miền núi Lang Chánh, trên hệ thống giao thông toàn có hơn 100 ngầm tràn; trong đó, có 15 vị trí ngầm tràn thường ngập lụt khi trời mưa và 2 cầu đã xuống cấp. Sau quá trình sử dụng, một số công trình ngầm tràn cầu có dấu hiệu xuống cấp, mặt tràn bong tróc, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người và phương tiện di chuyển qua đây mỗi khi xảy ra mưa bão.

Đặc biệt, những ngầm tràn tại đây luôn có các con suối có độ dốc lớn chạy qua, khi mưa lớn nước dâng lên đột ngột sẽ các ngầm tràn sẽ bị ngập nước. Với những hư hỏng, xuống cấp đã kéo dài, người dân khi đi qua đây luôn cảm thấy bất an bởi nguy cơ ngầm tràn sẽ có thể bị cuốn trôi theo dòng nước suối bất cứ lúc nào. Người dân sống quanh khu vực ngầm tràn luôn mong muốn chính quyền quan tâm sửa chữa ngầm tràn hoặc xây cầu cứng để thuận tiện đi lại và học sinh vùng cao có thể đến trường an toàn, không bị cô lập mỗi khi có mưa lũ xảy ra.

Xã Trí Nang là nơi có những ngầm tràn xuống cấp, tại tuyến đường giao thông huyết mạch nối từ trung tâm thị trấn đi đến các bản của xã, người dân luôn phải đi qua một ngầm tràn đầy nguy hiểm mỗi khi mưa lớn. Nước từ các khe suối đổ về, chảy xiết tràn qua tuyến ngầm tràn này, gây chia cắt nhiều bản xã Trí Nang.

Ngầm tràn đặt tại tuyến đường giao thông huyết mạch nối từ trung tâm thị trấn Lang Chánh đi xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa hễ có mưa lớn sẽ gây chia cắt nhiều bản của xã.

Do đây là tuyến giao thông huyết mạch, nên người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để đánh cược tính mạng đi qua đây. Nếu mưa to kéo dài, nhân dân và học sinh bị cô lập cả tuần.

Anh Ngân Văn Dân, Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cho biết: “Những hôm mưa bão rất nguy hiểm, nước chảy xiết, nhiều lúc người dân và học sinh không qua được. Mong nhà nước đầu tư cây cầu để người dân thuận tiện đi lại trong mùa mưa bão”.

Theo ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: “Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện sẽ thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến nhân dân trong các đợt mưa lũ khi đi qua ngầm tràn, cầu cống có nguy cơ mất an toàn cao. Đối với những ngầm tràn bị hư hỏng, huyện cũng dành một phần kinh phí từ ngân sách huyện để sửa chữa, củng cố lại các ngầm tràn bị hư hỏng, tuy nhiên một số ngầm tràn, cầu cống lớn nên huyện đang rất khó khăn trong việc huy động nguồn vốn.

Thời gian tới, UBND huyện Lang Chánh đề nghị các cấp, các ngành sớm đầu tư, xây dựng các cầu qua sông suối, hiện các ngầm tràn xuống cấp, đảm bảo giao thông, tính mạng người dân”.

Cột trên ngầm tràn thuộc tuyến đường huyết mạch nối làng Trung Thành với trung tâm xã Lương Trung, huyện miền núi Bá Thước bị hư hỏng, phần chân ngầm tràn đã bị xói lở nghiêm trọng.

Còn tại ngầm tràn thuộc tuyến đường huyết mạch nối làng Trung Thành với trung tâm xã Lương Trung, huyện miền núi Bá Thước, phần chân ngầm tràn đã bị xói lở nghiêm trọng. Vào thời điểm mưa lũ, nước sông dâng cao, vị trí này còn thương xuyên bị ngập lụt, cả xã Lương Trung có 3 ngầm tràn thì 2 trong số đó đều trong tình trạng xuống cấp, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn sau đợt mưa lũ.

Trên địa bàn huyện Bá Thước có nhiều công trình ngầm tràn xây dựng đã lâu, đến nay đã hư hỏng và xuống cấp. Trong đó, có 5 ngầm tràn thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, một số công trình ngầm tràn có dấu hiệu xuống cấp, mặt tràn bong tróc, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện mỗi khi mùa mưa bão về.

Ông Trương Văn Vinh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bá Thước khẳng định: Đối với các ngầm tràn thường xuyên bị ngập, mỗi khi vào mùa mưa lũ huyện sẽ thường xuyên chỉ đạo phòng, ban, UBND các xã, thị trấn cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua ngầm tràn. Về giải pháp khắc phục các ngầm tràn bị hư hỏng, huyện đã lên kế hoạch đầu tư công và đề nghị các cấp trên hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa lại các ngầm tràn bị hư hỏng trong thời gian tới.

Hai bờ suối nơi đặt ngầm tràn thuộc tuyến đường huyết mạch nối làng Trung Thành với trung tâm xã Lương Trung, huyện miền núi Bá Thước bị xói lở nghiêm trọng.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, tại các tuyến đường trên địa bàn có 90 ngầm tràn và trên địa bàn các huyện đang có có hàng trăm ngầm tràn, do sử dụng đã lâu và trải qua nhiều đợt mưa lũ, các công trình ngầm tràn trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện di chuyển qua, đặc biệt là trong mùa mưa lũ năm nay. Hiện Sở giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu UBND các huyện miền núi báo cáo UBND tỉnh từng bước sửa chữa các ngầm tràn, tiến tới thay thế các ngầm tràn.

Ông Lý Văn Thích, Trưởng phòng Quản lý Giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa cho hay, trước mùa mưa bão, Sở đã có văn bản yêu cầu các huyện đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi đi qua các ngầm tràn, và khi có hư hỏng Sở sẽ phối hợp với các huyện, cơ quan thẩm quyền để báo cáo tỉnh để sớm sữa chữa ngầm tràn. Thời gian tới, Sở sẽ tích cực tham mưu với tỉnh Thanh Hóa từng bước sửa trước thay thế, sửa chữa các ngầm tràn nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho bà con vùng cao.

Hiện tại, đang làm mùa mưa bão, trong khi chờ đợi chính quyền địa phương tìm các giải giáp sửa chữa, thay thế ngầm tràn, thì người dân miền núi trên địa bàn Thanh Hóa vẫn đang phải đối mặt với những hiểm nguy thường trực khi lưu thông qua các ngầm tràn xuống cấp, hư hỏng này khi mùa mưa lớn xảy ra.

Bài, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/thanh-hoa-co-nhieu-ngam-tran-hu-hong-gay-mat-an-toan-20221010165324128.htm