Thanh Hóa: Cơ quan chức năng vào cuộc vụ cháu bé bị đánh bầm tím khắp người

Công an huyện Hà Trung và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa hiện đang xác minh, làm rõ việc một cháu bé bị sư trụ trì đánh bầm tím khắp người.

Liên quan đến sự việc em N.C.D, 11 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 5B tại Trường tiểu học xã Hà Hải, huyện Hà Trung trong nhiều năm liền nương nhờ cửa chùa liên tục bị một vị sư thầy trụ trì chùa Long Yên đóng trên địa bàn xã bạo hành bằng hình thức đòn roi, bỏ đói…, chiều 12/12, thông tin từ Công an huyện Hà Trung cho biết, đơn vị này đã vào cuộc, xác minh, làm rõ.

Hình ảnh em N.C.D với những vết thâm trên cơ thể

Hình ảnh em N.C.D với những vết thâm trên cơ thể

“Chúng tôi đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc cháu N.C.D bị đánh thâm tím khắp cơ thể. Công an huyện sẽ xác định ai là người đánh khiến cháu D. bị thâm tím khắp cơ thể, thời gian diễn ra cũng như các sự việc liên quan để xử lý theo quy định” – một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hà Trung cho biết thêm: “Hôm nay (12/12), chúng tôi có làm việc việc với trường, chính quyền địa phương, nhưng các đơn vị này cũng đều mới nắm được thông tin cháu N.C.D bị đánh thâm tím người. Sư trụ trì chùa Long Yên là Thích Đàm Trang do bận công việc nên hôm nay chúng tôi chưa làm việc được.

Theo xác minh ban đầu của Phòng GD&ĐT huyện Hà Trung, cho thấy: Học sinh trên là N.C.D , là học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Hà Hải. Hình ảnh học sinh có nhiều vết bầm tím trên cơ thể được cô giáo chủ nhiệm lớp chụp và lưu lại từ năm 2016. Khi đó em N.C.D đang học lớp 3. Em N.C.D được sư trụ trì chùa Long Yên, xã Hà Hải nhận nuôi.

Sự việc trước đây được giáo viên chủ nhiệm phát hiện khi N.C.D kêu đau khi chơi đùa cùng các bạn trong lớp. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã báo cáo với xã, đồng thời, làm việc với đại diện chùa Long Yên. Sau đó, qua theo dõi của giáo viên, nhà trường thì không còn thấy các vết bầm trên người cháu N.C.D như trước đó.

Hiện giờ, trên cơ thể cháu chỉ có 1 vết thương trên đỉnh đầu và vết thâm trên lưng nên chúng tôi đang tiến hành xác minh xem có phải do bị đánh gây nên", ông Huy nói. Cũng theo ông Huy, cháu D. những ngày gần đây vẫn đi học bình thường.

Liên quan đến việc cháu N.C.D nghi bị sư thầy trụ trì Thích Đàm Trang đánh bầm tím cơ thể, ngay trong ngày 12/12, Phó Chủ tịch thường trực Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng đã ký công văn đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm khắc.

Văn bản của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

gửi các cơ quan chức năng yêu cầu xác minh, làm rõ sự việc

“Theo các nguồn tin trên các báo, sư thầy Thích Đàm Trang trụ trì chùa Long Yên đã hành hạ, đánh đập em N.C.D trong một thời gian dài với nhiều biểu hiện nghiêm trọng như đánh vào đầu làm em chảy máu, dùng roi mây đánh bầm tím khắp cơ thể em, đập 10 đầu ngón tay của em dẫn đến thâm đen do tụ máu, ngâm em dưới ao, nhiều lần nhốt, bỏ đói em. Không dừng lại ở bạo lực thể xác, sư thầy còn đe dọa em không được nói với ai khiến em lo lắng hoảng sợ.

Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng cho rằng, đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Hành động bạo hành em N.C.D là tàn nhẫn, đặc biệt khi em là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được nhà chùa nhận về nuôi dưỡng, chăm sóc. Hội lên án mạnh mẽ hành vi bạo hành em N.C.D bởi nó diễn ra ngay tại chùa, nơi thờ tự tín ngưỡng, tưởng chừng rất an toàn và bình yên cho dân chúng. Người thực hiện hành vi này lại là người tu hành.

Hội đề nghị Công an huyện Hà Trung kịp thời điều tra và xử lý nghiêm khắc vụ việc nêu trên đồng thời đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu, xác minh và đưa cháu N.C.D vào Trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng và chăm sóc, đảm bảo cuộc sống an toàn cho em” – Nội dung công văn nêu.

Trước đó, như Báo Dân Sinh đã phản ánh, kể từ khi về trú ngụ tại chùa Long Yên, em N.C.D liên tục bị trụ trì chùa Long Yên là sư thầy Thích Đàm Trang trách phạt bằng các hình thức đánh roi mây, bỏ đói, nhéo tai... Sự việc kéo dài trong một thời gian và đã được một giáo viên trong trường lưu lại hình ảnh, nhiều lần phản ánh nhưng vẫn không nhận được sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Sự việc chỉ được điều tra, xử lý ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh.

Báo Dân sinh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến bạn đọc.

QUÁCH TUẤN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-cong-an-dieu-tra-vu-chau-be-bi-su-tru-tri-danh-bam-tim-khap-nguoi-d87116.html