Thanh Hóa: Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm kẻ tung tin bịa đặt

Sự việc ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa bị một tài khoản Facebook 'vu khống, bôi nhọ' trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận hai ngày nay. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm chủ nhân của tài khoản Facebook đã tung tin đồn thất thiệt này.

Trao đổi với PV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, thông tin có liên quan đến Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa là hoàn toàn vu khống, bịa đặt nhằm chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết trong lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Những tin nhắn tình cảm có phần "mùi mẫn" xuất hiện trên mạng xã hội.

Sáng ngày 21/3, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện cơ quan này đã giao cho các cơ quan chuyên môn liên quan tiến hành điều tra, làm rõ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội này, đồng thời truy tìm người tung tin vu khống lãnh đạo để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra nguồn gốc của tin nhắn này để xử lý theo quy định của pháp luật đối với kẻ tung tin, ảnh vu khống người khác.

Còn lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook là hoàn toàn bịa đặt, hiện Sở đang vào cuộc phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ thông tin đối tượng tung tin đồn thất thiệt để xử lý đối tượng này.

Chị Nguyễn Thị Trang ngoài đời là một cô gái chưa chồng nhưng bị chủ tài khoản mạng xã hội vu khống là đã có gia đình và là "bồ nhí".

Trước những hình ảnh, tin nhắn cũng như hình ảnh của chị Nguyễn Thị Trang, người bị ghép ảnh, tin nhắn “tình ái” với Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, vào chiều tối 20/3, chị Nguyễn Thị Trang, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa đã chính thức lên tiếng về những lùm xùm này.

Chị Trang khẳng định đây là thông tin bịa đặt, vu khống một cách trắng trợn, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân chị và gia đình. Thực tế, chị chỉ biết ông Hưng là Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa qua các phương tiện thông tin đại chúng chứ bản thân chị chưa từng gặp ông Hưng bao giờ nhưng không biết tại sao lại bị tung tin như vậy.

Chị Trang cũng cho biết hiện đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng và Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý người tung tin vu khống trên để làm rõ trắng đen của sự việc, giúp chị ổn định cuộc sống.

Qua tìm hiểu được biết, chị Trang hiện đang là cộng tác viên trang điểm cho các BTV tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều tối 19/3, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Son Thai” đã tung thông tin, hình ảnh và tin nhắn thông tin về ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, có “bồ nhí”. Các hình ảnh, số điện thoại, được cho là của ông Đỗ Trọng Hưng kèm những tin nhắn qua lại với một “hot girl”. Hình ảnh tin nhắn ngay lập tức bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội buộc các cơ quan chức năng và người trong cuộc phải lên tiếng trả lời về tính xác thực của thông tin này.

Các tin nhắn có nhắc đến những sự kiện xảy ra có liên quan đến nội bộ của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Trong các dòng tin nhắn cũng có nhắc đến “hot girl” Quỳnh Anh và tên một số lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa.

Duy Duẩn

Nguồn Ngày Nay: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-co-quan-dieu-tra-dang-khan-truong-truy-tim-ke-tung-tin-bia-dat-99788