Thanh Hóa có thêm một di tích lịch sử văn hóa

Vh-Ngày 23.8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh đối với di tích lịch sử Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 87, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Trong khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Thanh Hóa đang trưng bày chiếc trống đồng giữ kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Chiếc trống được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam trao giấy xác lập kỷ lục vào tháng 11.2010

Quyết định nêu rõ, mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ sẽ bị nghiêm cấm. UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn (nơi có di tích) thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nơi đây lưu giữ, trưng bày những hiện vật, hình ảnh, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần Người về thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây lưu giữ, trưng bày những hiện vật, hình ảnh, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần Người về thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Nguyễn Linh

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/thanh-hoa-co-them-mot-di-tich-lich-su-van-hoa