Thanh Hóa: Công ty EITC làm hỏng nhà dân, không đền bù…?

Hơn 5 năm trở lại đây, gần 20 hộ dân khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn chờ Công ty EITC thực hiện cam kết bồi thường do đơn vị thi công làm hỏng nhà của họ.

Về phía công ty EITC dù đã vi phạm Luật xây dựng nhưng vẫn cố tình “chây ỳ” trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với đơn vị thi công…

Thanh Hóa: Công ty EITC làm hỏng nhà dân, không đền bù…?" src="https://xmedia.nguoiduatin.vn/ndt/16/03/01/202/18775747/1_126249.jpg">

Trung tâm thương mại – Great Dragon Hotel tồn tại đến bao giờ ?

Theo tìm hiểu của PV: sau khi có được mảnh đất vàng đối diện với UBND thị xã Sầm Sơn, Công ty EITC TNHH Điện tử - Tin học – Viễn Thông EITC (gọi tắt là Công ty EITC) có trụ sở tại số 32, ngõ 208 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã thực hiện các bước như thăm dò bom mìn, kiểm tra môi trường, địa chấn… sau đó mới tiến hành thiết kế công trình. Ngày 28/7/2010 Giám đốc Công ty EITC do ông Nguyễn Hùng Phương ký Hợp đồng số 28, với Công ty CP tư vấn xây dựng dân dụng và đô thị VACC (gọi tắt là Công ty VACC), số 115 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội về việc giao thầu thi công Trung tâm thương mại – Great Dragon Hotel với thiết kế 13 tầng, 2 tầng ngầm với nhiều công năng (khách sạn, karaoke, khu thương mại…) địa chỉ: số 25 đường Lê Lợi, khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tại phần diễn giải phân tích từ ngữ thì tất cả các bản vẻ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật công trình đều do Công ty EITC cung cấp, Nhà thầu chỉ việc thi công theo thiết kế. Nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng công trình, ngày 15/8/2010 Cty VACC đã thực hiện Hợp đồng số 8, với Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hoàng Lập (gọi tắt là Công ty Hoàng Lập), số 2B, Nam Tràng, Ba Đình, Hà Nội về ép, rút và cho thuê cừ thép Larssen. Điều không lường trước, quá trình thi công đã làm gần 20 hộ dân gần kề công trình bị nứt nhà ở kiên cố dẫn đến khiếu nại. Ngày 15/10/2010 Cty EITC đã có Bản cam kết đền bù, nội dung giải quyết “Trong quá trình thi công, ép cọc làm móng đã làm gãy móng, sụt nền và hư hỏng nhà dân…”. Theo đó, ngày 30/12/2011 tại cuộc họp do UBND phường Trường Sơn chủ trì, trong biên bản họp dân lần 2, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc công ty Cty EITC ký biên bản, khẳng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-cong-ty-eitc-lam-hong-nha-dan-khong-den-bu-a229614.html