Thanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể bé gái bị cuốn trôi trong trận lũ quét ở bản Hắc

Hiện đã tìm thấy thi thể bé gái bị cuốn trôi trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa)

Thông tin từ UBND huyện Lang Cánh cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Vi Thị Huyền Trân (4 tuổi), một trong 4 nạn nhân bị cuốn trôi trong trận lũ quét khủng khiếp xảy ra vào đêm 19/7 tại bản Hắc, xã Trí Nang.

Được biết, thi thể cháu bé được tìm thấy tại khu vực cầu suối làng Én, xã Trí Nang, cách nhà nạn nhân khoảng 3km. Sau đó, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình, để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Cảnh tan hoang sau lũ ống bất ngờ quét qua trong đếm 19/7 tại bản Hắc, xã Trí Nang

Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng bị cuốn trôi trong trận lũ quét này là chị Hà Thị Biển (SN 1990), mẹ của cháu Huyền Trân.

Như Lao động Thủ đô đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 19/7, chỉ sau một ngày cơn bão Sơn Tinh đổ bộ vào đất liền, lũ ống bất ngờ quét qua bản Hắc, xã Trí Nang đã cuốn phăng 3 ngôi nhà, làm 4 người trong một gia đình tử vong và mất tích, 3 người khác bị thương.

Anh Vi Văn Dũng, bố cháu Vi Thị Huyền Trân

Ba gia đình bị lũ ống “cướp” mất nhà cửa là gia đình anh Vi Văn Dũng, Vi Văn Thiên và Hà Văn Nguyên. Đau thương hơn là gia đình anh Vi Văn Dũng đã bị lũ ống cuốn trôi mất 4 người thân, gồm: Bà nội Lê Thị Biến (SN 1933), bố Vi Văn Thiên (SN 1968), vợ Hà Thị Biển (SN 1990) và con Vi Thị Huyền Trân (SN 2014). Chưa dừng lại, lũ ống còn làm 3 người dân khác trong bản Hắc bị thương là Lương Thị Hoa (SN 1976), Hà Thi Thúy (SN 1978) và Hà Văn Dũng (SN 1990).

Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Biến và ông Thiên.

Văn Cương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thanh-hoa-da-tim-thay-thi-the-be-gai-bi-cuon-troi-trong-tran-lu-quet-o-ban-hac-77133.html