Thanh Hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền về giảm nghèo

Ngày 12/7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo năm 2018 cho cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên và người hoạt động không chuyên trách về giảm nghèo cấp xã, thôn, bản.

Hướng dẫn bà con vùng đồng bào dân tộc mô hình trồng lúa nước

Theo đó, tại lớp tập huấn, các đại biểu là cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên và người hoạt động không chuyên trách về giảm nghèo cấp xã, thôn, bản đã được đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, Sở LĐ-TB&XH, Ủy ban MTTQ hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, như phương pháp, kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền giảm nghèo tại cơ sở; kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin để xây dựng tin, bài giới thiệu về các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo, cách làm mới hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tạo điều kiện để chính người nghèo được tham gia vào quá trình truyền thông nhằm tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về giảm nghèo nhanh và bền vững; kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền miệng trong tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại cơ sở; vai trò của MTTQ trong công tác truyền thông về giảm nghèo; phát huy nội lực cộng đồng trong truyền thông về giảm nghèo...

Theo kế hoạch, trong năm 2018 Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa sẽ phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo, mỗi lớp từ 50 đến 60 người đại diện cho các vùng đồng bằng, ven biển và miền núi.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-tap-huan-boi-duong-ky-nang-thong-tin-tuyen-truyen-ve-giam-ngheo-d76507.html