Thanh Hóa đề nghị điều tra vụ tung tin bôi nhọ Phó Bí thư tỉnh ủy

Trước những nội dung tin nhắn xuất hiện trên mạng facebook vào tối 19/3 có hàm ý hạ uy tín, bôi nhọ một Phó Bí thư tỉnh Ủy Thanh Hóa, cơ quan Công an sẽ vào cuộc điều tra.

Sáng 20/3, trao đổi với Pháp luật Plus, một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Bằng cảm nhận của người bình thường, đã thấy những tin nhắn trên có dấu hiệu ngụy tạo, bất thường, có ý đồ nhằm hạ thấp uy tín, gây mất đoàn kết nội bộ và làm xấu đi hình ảnh lãnh đạo tỉnh".

"Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc, làm rõ, truy tìm chủ nhân tài khoản facebook đã tung những ảnh chụp tin nhắn có ý đồ xấu nêu trên".

Ảnh chụp nội dung tin nhắn bất thường được tung lên mạng facebook vào tối ngày 19/3.

Trước đó, vào tối 19/3, tài khoản "Sơn Thai" trên mạng xã hội facebook đã lan truyền hàng loạt ảnh chụp tin nhắn từ một máy điện thoại, có nội dung thể hiện việc quan hệ tình cảm của Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và một cô gái.

Những bức ảnh chụp tin nhắn này đã lan truyền trên mạng xã hội facebook và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng đây là tin nhắn giả tạo, không thuyết phục.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, là Tiến sĩ Triết học, hiện là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Nội dung và tài khoản facebook "Sơn Thai" sau đó vài giờ đã chính thức khóa lại. Đây cũng là tài khoản vừa lập ra trước đó không lâu.

Tuy nhiên, điều bất thường và khó thuyết phục là trong chuỗi hàng vài chục tin nhắn không có ngày tháng, giờ hiển thị. Nội dung tin nhắn lại xoay quanh chuyện chính trị nội bộ tỉnh một cách có chủ ý.

"Nếu số điện thoại không được lưu trong danh bạ, thì tin nhắn sẽ hiện lên dãy số +84913.... chứ không phải là 0913... như ảnh chụp trên. Chứng tỏ những tin nhắn trên nhiều khả năng chỉ xuất phát từ một người, lưu tên bằng bằng dãy số theo ý muốn, rồi tự nhắn tin qua lại để phục vụ ý đồ riêng. Và việc lưu số điện thoại thay vì tên riêng, ai cũng có thể làm được", một chuyên gia về tin học chia sẻ.

Ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa nói: "Cần hết sức tỉnh táo trước những luồng thông tin có dụng ý xấu, bịa đặt trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc truy tìm chủ nhân facebook tung tin xấu".

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-de-nghi-dieu-tra-vu-tung-tin-boi-nho-pho-bi-thu-tinh-uy-d65968.html